Mưa tiếp diễn ở nhiều địa phương, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ ngày 30-4 đến 6-5, các khu vực trong cả nước vẫn còn mưa, chủ yếu về tối và đêm, đề phòng hiện tượng tố, lốc và gió giật mạnh.

Mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao tại huyện Ðan Phượng (TP Hà Nội). Ảnh: ANH TUẤN

Theo đó, phía tây Bắc Bộ, từ ngày 1 đến 2-5, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ tối và đêm 2-5 có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Từ ngày 3 đến 6-5, nhiều mây; có mưa rào và dông rải rác đến ngày 5-5, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Phía đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 4 và 5-5 có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Nam Bộ, từ ngày 1 đến 6-5 mây thay đổi, ngày nắng.

* Lúc 14 giờ 30 phút ngày 30-4, xảy ra một cơn mưa to kèm theo dông lớn tại nhiều quận, huyện của TP Hồ Chí Minh: 1, 2, 3, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Ðức..., khiến không khí dịu mát hẳn sau những ngày nắng nóng oi bức, nhưng cũng làm nhiều tuyến đường bị ngập nghiêm trọng. Trên đại lộ Phạm Văn Ðồng, nhiều điểm bị ngập nặng. Một số người dân sống bên tuyến đường này đã dùng các cây gậy để thông cống rãnh. Nhiều người phải dắt bộ phương tiện vượt điểm ngập úng do sợ nước mưa làm hỏng máy.

* Tại Ðác Lắc, mưa lớn trên diện rộng kéo dài từ 22 giờ ngày 29-4 đến sáng 30-4 đã giải nhiệt cho hàng trăm nghìn héc-ta cây trồng trên địa bàn tỉnh, gồm hơn 500 nghìn héc-ta rừng, trong đó có 300 nghìn héc-ta rừng trọng điểm dễ cháy trong mùa khô. Ðặc biệt, hơn 203 nghìn héc-ta
cà-phê, hơn 42 nghìn héc-ta hồ tiêu không những giảm được một lần tưới nước, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí đầu tư tưới cho các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mà còn giúp các vườn cà-phê tăng độ ẩm, phát triển cây cà-phê ngay trong mùa khô…

* Trưa 30-4, trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có mưa to. Trận mưa xuất hiện vào lúc 11 giờ 50 phút và bắt đầu ngớt khoảng 30 phút sau đó, đến 12 giờ 30 phút thì tạnh hẳn. Ðây là trận mưa lớn đầu tiên tại trung tâm TP Cần Thơ kể từ Tết Nguyên đán 2018 đến nay, đã giúp giải nhiệt oi bức sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài tại khu vực này.

* Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, hiện Cục đang tập trung phát triển mạnh chăn nuôi tại các vùng có lợi thế, nhằm từng bước cơ cấu lại sản xuất, hướng đến sự bền vững. Theo đó, tại khu vực miền trung khó khăn về nguồn nước sẽ tổ chức nuôi cừu, dê, đà điểu... bởi các loài vật nuôi này có khả năng thích ứng với điều kiện khô cằn. Còn đối với khu vực Ðông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long sẽ tập trung chăn nuôi lợn, gia cầm và hướng tới hình thành vùng sản xuất.

* Cục Chăn nuôi cũng đang rà soát, đánh giá lại tình hình xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản của Công ty TNHH Koyu & Unitek, đồng thời phối hợp với sáu doanh nghiệp khác để mở rộng quy mô chăn nuôi, phấn đấu tiến tới xuất khẩu 1.000 tấn thịt gà sang thị trường khó tính này.

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, hiện nay toàn thành phố đã xây dựng được 120 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tăng 15 mô hình so với năm 2017; trong đó các địa phương có nhiều mô hình như: Mê Linh (18 mô hình), Gia Lâm (17 mô hình), Thường Tín (14 mô hình), Thanh Oai (9 mô hình), Phúc Thọ (8 mô hình), Ðông Anh (8 mô hình)...

* Huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) được đánh giá là địa phương có nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho hiệu quả rõ rệt. Trong đó, các diện tích cây ăn quả, hoa, cây cảnh trên địa bàn huyện cho giá trị thu nhập bình quân từ 250 triệu đồng đến 350 triệu đồng/ha. Huyện đặt ra mục tiêu đến năm 2020, diện tích cây ăn quả đạt hơn 2.073 ha (tăng hơn 1.042 ha).

* Nhằm bảo đảm lợi nhuận, quay đồng vốn có hiệu quả, tỉnh Bạc Liêu khuyến khích người dân bán tôm nguyên liệu phục vụ thị trường nội địa, hoặc xuất bán tôm sống chạy ô-xy ngoài tỉnh, nhằm sớm thu hoạch, tiêu thụ hết lượng tôm đã đến lứa bán. Theo người dân, giá tôm nguyên liệu trên địa bàn đã giảm từ một tháng qua. Ðiều đáng nói là đối với tôm thẻ, tôm nuôi đạt kích cỡ, trọng lượng lớn thì khó bán, bị thương lái ép giá. Trong khi đến cuối tháng 4, gần 100% diện tích nuôi tôm trên địa bàn đã thả nuôi đạt theo kế hoạch.

* Sáng 30-4, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra, tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt tại sông Bàu Giang, đoạn qua huyện Tư Nghĩa. Trước đó, từ chiều 29-4, người dân phát hiện cá bắt đầu chết hàng loạt tại sông Bàu Giang. Khi kiểm tra, đoàn phát hiện tại kênh Chính Nam (đoạn qua thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận), một cơ sở sản xuất sắn của hộ kinh doanh Bạch Ngọc Trà có dấu hiệu xả thải không đạt tiêu chuẩn ra kênh Chính Nam. Ðoàn kiểm tra đã lấy các mẫu nước, mẫu cá chết để cơ quan chức năng tìm nguyên nhân, xem xét xử lý.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36262402-mua-tiep-dien-o-nhieu-dia-phuong-de-phong-to-loc-va-gio-giat-manh.html