'Mưa tiền thưởng' sẽ đến với ĐT Việt Nam nếu vô địch AFF Cup năm nay

Bên cạnh việc được thưởng nóng bởi các nhà tài trợ, nếu vô địch AFF Cup 2018, số tiền này còn tăng lên nhiều hơn nữa cho các nỗ lực không ngừng nghỉ của tuyển Việt Nam.

Theo thể lệ giải đấu, nếu vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được khoản tiền thưởng 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) từ ban tổ chức. Riêng việc vào Chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn có thêm 100.000 USD tiền thưởng.

Theo quy định của Nhà nước, nếu tuyển Việt Nam giành chức vô địch, mỗi cầu thủ sẽ nhận được khoản tiền thưởng khoảng 45 triệu đồng, HLV trưởng, HLV phó cũng được thưởng số tiền tương đương. Số tiền này sẽ không phải đánh thuế.

Nhiều khoản thưởng lớn đang chờ đội tuyển Việt Nam nếu lên ngôi vô địch.

Ngoài ra, từ vòng loại đến nay đội tuyển đã nhận được không ít tiền thưởng của các cá nhân, tổ chức.

Ở vòng bán kết, sau khi đánh bại Philippines để vào chung kết, VFF đã quyết định thưởng thầy trò ông Park Hang Seo 1 tỷ đồng. Vinaphone cũng quyết định trao thưởng 1 tỷ đồng tiền thưởng cho toàn đội.

Ngân hàng TPBank tuyên bố sẽ trao 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam bất kể kết quả trận đấu tới đây trên sân Mỹ Đình như thế nào.

Như vậy, dù có vô địch hay không, đội tuyển đã có khoảng thưởng 100.000 USD từ ban tổ chức và 3 tỷ đồng từ một số đơn vị.

Nếu giành chức vô địch, hàng loạt khoản thưởng đang chờ đội tuyển.

TPBank tuyên bố sẽ thưởng thêm 1 tỷ đồng nếu đội tuyển giành chức vô địch. VinaPhone cũng tiếp tục treo thưởng 1 tỷ đồng tại trận lượt về diễn ra tại Mỹ Đình. Phần thưởng sẽ được trao ngay khi đoàn quân áo đỏ có bàn thắng vào lưới Malaysia.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng cam kết rằng ngân hàng này sẽ thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam nếu Vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Tập đoàn ôtô Trường Hải (THACO) cũng cho biết nếu đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 sẽ tặng đội tuyển 1 tỷ đồng và HLV Park Hang Seo 50.000 USD.

Tập đoàn điện tử Asanzo cũng tuyên bố treo thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam nếu vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Trước đó, kỷ lục về số tiền thưởng của bóng đá Việt Nam là ở VCK U23 Châu Á. Với thành tích Á quân, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận được số tiền thưởng lên đến hơn 50 tỉ đồng. Đây là các khoản thưởng từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VFF và các doanh nghiệp....

Bên cạnh đó, với việc đi đến trận chung kết AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra ban đầu. Trước đó ở vòng bảng, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thực hiện được một cam kết khi mới nhậm chức là đưa đội tuyển Việt Nam vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đây là lần thứ ba đội tuyển Việt Nam góp mặt trong trận chung kết của giải vô địch Đông Nam Á.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/mua-tien-thuong-se-den-voi-dt-viet-nam-neu-vo-dich-aff-cup-nam-nay-a255190.html