Mùa tết thời COVID-19: Nhiều quầy hàng 'cửa đóng then cài'

Tháng cuối năm thường là mùa cao điểm kinh doanh hàng tết. Thế nhưng tại đa số các chợ truyền thống ở TPHCM gần như không thấy cảnh bán mua tấp nập như trước...

Trưa ngày 10/12, tại chợ Bình Tây (Q.6, TPHCM), nhiều tiểu thương rảnh rỗi ngồi một góc xem điện thoại. Đây là một trong những chợ bán sỉ lớn nhất TPHCM, chuyên phân phối hàng đi khắp các tỉnh. Những năm trước, thời điểm này luôn tấp nập cảnh người bán, người mua...

Trưa ngày 10/12, tại chợ Bình Tây (Q.6, TPHCM), nhiều tiểu thương rảnh rỗi ngồi một góc xem điện thoại. Đây là một trong những chợ bán sỉ lớn nhất TPHCM, chuyên phân phối hàng đi khắp các tỉnh. Những năm trước, thời điểm này luôn tấp nập cảnh người bán, người mua...

... nhưng năm nay thì ngược lại. Từ các mặt hàng giày dép, quần áo, vải vóc đến thực phẩm bánh kẹo mứt... đều vắng hoe người mua.

Không còn cảnh lên hàng, đóng hàng tấp nập như trước.

Nhiều sạp hàng ở chợ Bình Tây vẫn cửa đóng then cài, vô cùng im ắng...

Tình trạng ế ẩm cũng diễn ra tương tự tại chợ An Đông (Q.5), Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), An Dương Vương (Q.Bình Tân), Phú Lâm (Q.6)...

Tại chợ Tân Định (Q.1), người bán còn nhiều hơn người mua

Tiểu thương chỉ còn cách xem điện thoại hoặc tám chuyện với nhau cho hết ngày.

Khách đến xem hàng luôn được tiểu thương phục vụ tận tình, hàng bán đúng giá, không có chuyện nói thách, chặt chém. "Lúc này mà còn "làm giá" là coi như khỏi buôn bán" - một tiểu thương kinh doanh khẩu trang, găng tay khẳng định.

Những mặt hàng tết như tôm khô, hạt khô, bánh kẹo... được tiểu thương niêm yết giá rõ ràng, có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ông Lê Thanh Hải, Ban quản lý chợ Tân Định cho biết: "Năm nay tiểu thương không dám trữ hàng tết số lượng lớn mà chỉ "mua bán trong ngày" là chủ yếu. Tuy rất khó khăn nhưng hiện nay, gần 900 sạp hàng của chợ đều mở bán trở lại. Ban quản lý chợ tạo điều kiện tốt nhất cho tiểu thương bán hàng bằng cách cung cấp wifi tốc độ cao để thuận lợi khi bán hàng online; nhắc nhở tiểu thương trang bị khẩu trang, nước rửa tay đầy đủ để phòng dịch; đồng thời đẩy mạnh phong trào tiểu thương bán hàng văn minh, vui vẻ, nhiệt tình, bán hàng đúng giá... để kéo khách đến chợ".

Tiểu thương buồn thiu chờ khách

Do dịch bệnh COVID-19 đã khiến nhiều tiểu thương gặp khó khi buôn bán, kinh doanh trở lại.

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mua-tet-thoi-covid19-nhieu-quay-hang-cua-dong-then-cai-1762279.tpo