'Mưa tên lửa' bắn vào thủ đô Kabul (Afghanistan)

Ít nhất 12 quả tên lửa đã bắn vào thủ đô Kabul của Afghanistan, nhắm tới Dinh Tổng thống và khu vực ngoại giao ở trung tâm thành phố.

Vụ tấn công xảy ra đúng vào thời điểm Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang phát biểu trong buổi cầu nguyện của Lễ Eid al-Adha. Theo hãng tin Tolo, loạt tên lửa bắn vào Kabul trong sáng sớm ngày 21/8 (theo giờ địa phương). Ít nhất 12 tên lửa đã phát nổ quanh khu vực Dinh Tổng thống và vùng ngoại giao. Trong khi một số nguồn tin địa phương cho rằng Kabul đã bị tấn công với loạt 20 tên lửa.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức cảnh sát Afghanistan cho biết, quả tên lửa đầu tiên nhắm vào Dinh Tổng thống và tên lửa thứ 2 hướng tới khu Văn phòng NATO và Đại sứ quán Mỹ ở gần đó. Những khu vực bị tấn công được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt nhất tại Kabul, với những bức tường xi măng kiên cố bao quanh. Theo các nguồn tin, không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận sau vụ tấn công.

Hiện chưa có lực lượng nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Vụ việc xảy ra 2 ngày sau khi Tổng thống Ghani tuyên bố ngừng bắn với Taliban trước Lễ Eid al-Adha. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 20/8./.

Hoàng Lê/VOV.VN
Theo RT

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/video-mua-ten-lua-ban-vao-thu-do-kabul-afghanistan-802879.vov