Mua súng đạn để vận chuyển hơn chục bánh heroin, 4 bị cáo lĩnh án tử

Sau khi thụ án 20 năm tù, Sơn sang Campuchia mua khẩu súng giá 3.000 USD và vài chục viên đạn để 'phòng thân'.

Ngày 3/7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán và tàng trữ ma túy. Tòa đã tuyên 4 án tử hình và 2 bị cáo khác lĩnh 38 năm tù.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt Vũ Hồng Sơn (42 tuổi, quê ở Nam Định), tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt chung là tử hình.

3 án tử hình khác cho các bị cáo Trần Thị Lương (40 tuổi, cư trú tại TP.HCM), Đỗ Duy Khanh (43 tuổi, ngụ tại TP.HCM) và Lê Thị Kim Ánh (37 tuổi, cư trú tại TP.HCM) cùng tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Trâm (34 tuổi, cư trú tại TP.HCM) 18 năm tù và Nguyễn Huỳnh Minh Châu (40 tuổi, cư trú tại TP.HCM) 20 năm tù cùng tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong số 6 bị cáo ra tòa có 4 người lĩnh án tử hình.

Trong số 6 bị cáo ra tòa có 4 người lĩnh án tử hình.

Ngoài 6 bị cáo, vụ án còn có Lâm Văn Phong đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, tháng 4/2013, Vũ Hồng Sơn sau khi thụ án xong 20 năm tù đã sang Campuchia mua khẩu súng giá 3.000 USD và vài chục viên đạn để “phòng thân”. Sau đó, Sơn tìm được nguồn ma túy từ Nam Định rồi vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 29/6/2014, công an đã phối hợp vây bắt được Sơn, phá toàn bộ đường dây này. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 bánh heroin.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mua-sung-dan-de-van-chuyen-hon-chuc-banh-heroin-4-bi-cao-linh-an-tu-post963224.html