Mua su su nhưng bỏ xó, chàng trai hết hồn khi mọc luôn thành cây

Thích ăn su su nên mua về để dành ăn dần nhưng chỉ nhiều ngày quên bén đi, chàng trai hết hồn khi trái đã mọc thành cây luôn.

Cậu bạn L.Q.T mới đây là chia sẻ câu chuyện mua su su về để dành và thu hút rất nhiều sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Theo đó, vì thích ăn su su nên cậu bạn mua tận 3 trái về để dành, nhưng nhiều ngày quên béng đi thì trái đã... mọc luôn thành cây. Người ta thường nói "cái mắt to hơn cái bụng" và đúng hoàn toàn trong trường hợp của T.

 Su su mọc mầm thế này chắc đã bị bỏ xó quá lâu. (Ảnh: L.Q.T/Không sợ chó)

Su su mọc mầm thế này chắc đã bị bỏ xó quá lâu. (Ảnh: L.Q.T/Không sợ chó)

Bị bỏ rơi, 3 trái su su "dậy thì" luôn thành cây

T chia sẻ: "Em thích ăn su su nên mua 1 ít về dự trữ vì sợ không có để ăn. Chuyện ko có gì đáng nói, cho đến khi em vẫn ăn nhậu quần quật, la cà, ngồi lê hết quán trà đá này đến quán cafe nọ và hôm nay về định nấu cơm ăn thì em biết mình sai thật rồi."

3 trái su su bị bỏ rơi thi nhau "đâm chồi nảy lộc". (Ảnh: L.Q.T/Không sợ chó)

Theo cập nhật mới nhất từ chính chủ thì 3 trái su su vẫn "khỏe mạnh và sống tốt". (Ảnh: L.Q.T/Không sợ chó)

Tình huống trớ trêu của T được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của dân mạng. Ai nấy đều không nhịn được cười trước câu chuyện "dở khóc dở cười" này.

"Mang trồng đi huynh ơi, vài tháng nữa lại bữa nào cũng su su xào tỏi ăn tới sợ thì thôi."

"Có tay ghê nha... không cần trồng mà cũng lên mầm tốt quá chế ơi, chả bù cho em trồng cây cây chết, trồng bông thì ra lá không."

"Ngắt ngọn ra xào tỏi ăn cũng ngon đấy, lại được thêm một bữa ngon lành."

"Thớt phải vui mừng mới đúng, món ngọn su su xào tỏi ngon phải biết, chả bù cho su su nhà mình, đợi nó mọc mầm mà hết cả thanh xuân."

Bên cạnh đó, cũng không ít người đồng cảnh ngộ như T cũng tranh thủ chia sẻ lại tình huống bi hài về việc rau củ cứ mọc mầm bất chấp.

"Mua su su về ăn và cái kết là trở thành nông dân trồng su su." (Ảnh: Nguyễn Thanh Tân)

"Cũng không khác gì mấy." (Ảnh: Ngọc Huỳnh)

"Mua mì, nuôi hành lớn rồi mỗi ngày ngắt một lá ăn mì." (Ảnh: Quỳnh Phương Hae)

Một quả su su "dậy thì thành công" khác. (Ảnh: My Duyen)

Ngọn su su xào tỏi, món ngon dễ làm

Khác với các loại củ, trái khác, su su mọc ngọn không độc mà còn là món ăn được nhiều người yêu thích. Vì thế trong trường hợp của T thì anh chàng có thể tận dụng ngọn su su để làm ngay một món đơn giản mà ngon hết sảy. Món ăn này dậy mùi và ngon hơn cả món rau bí xào tỏi.

- Ngọn su su tước sạch vỏ, xơ, bẻ ngắn khoảng 4-5 cm, rửa sạch để ráo. Tỏi bóc vỏ sau đấy đập dập, để trước khi xào khoảng 15 phút.

- Đặt nồi nước lên bếp, đợi nước sôi thì bạn cho ngọn su su vào chần thật nhanh tay, rồi vớt ngay ra nước lạnh. Bước này giúp cho ngọn su su của bạn giòn và xanh mướt. Sau khi rau nguội thì bạn vớt ra để ráo.

- Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng già, cho 1/2 số tỏi vào phi thơm. Sau đấy trút rau vào đảo nhanh và đều tay.

- Nêm nếm vừa miệng. Khi rau gần chín thì cho nốt tỏi vào rồi đảo đều cho thơm rồi tắt bếp là xong.

Với bí quyết nhỏ này, hi vọng bạn sẽ có một món su su xào tỏi ngon miệng và hấp dẫn. Khi ăn thì bạn sẽ cảm nhận được vị giòn, ngọt của ngọn su su, vị thơm nồng ngào ngạt của tỏi, được nêm nếm vừa miệng với gia vị.

Theo Thể thao & Văn hóa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/mua-su-su-nhung-bo-xo-chang-trai-het-hon-khi-moc-luon-thanh-cay-1357130.html