Mùa 'săn mây' Tây Bắc

Tháng 11, khi những cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên tràn xuống cũng là thời điểm đẹp nhất để đến với mùa 'săn mây', cách gọi ví von của các bạn trẻ yêu du lịch mạo hiểu vẫn truyền tai nhau khi đến với những biển mây cuồn cuộn của Tây Bắc.

Từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống.

Dãy núi Hoàng Liên Sơn chạy giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu kéo dài đến tận phía Tây tỉnh Yên Bái, nơi có ngọn Fansipan (cao 3.143m), cao nhất Đông Dương chính là địa điểm lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng mây trời.

Chỉ cần xe máy hoặc một chiếc ô tô chuyên dụng, lựa chọn thời điểm thích hợp là bạn đã có thể dễ dàng tìm đến xứ sở của mây

Thời điểm vàng cho mùa săn mây chính là khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm, khi không khí lạnh đem độ ẩm cùng mưa đến cho dãy Hoàng Liên Sơn. Ngoài ra còn có nhiều địa danh được nhiều du khách lựa chọn như Sapa, Y Tý, Tà Xùa, Háng Đồng... những vùng đất có độ cao trên 2.000m so với mực nước biển.

Trên đèo Ô Quy Hồ, giáp ranh giữa Lào Cai và Lai Châu.

Từ trên núi cao nhìn xuống

Hiện nay trekking (đi bộ trải nghiệm du lịch mạo hiểm) cuốn hút khá nhiều các bạn trẻ tham gia. Ngoài việc vượt lên chính mình, học cách sinh tồn để vượt qua khó khăn thì còn một điều hấp dẫn nữa không thể bỏ qua đó là được tự mình trải nghiệm. Rất nhiều bạn bằng hình thức trekking đã tìm đến những cung đường Tây Bắc để được lọt thỏm giữa biển mây hùng vĩ trên độ cao hàng nghìn mét nơi mây quấn chân người, dù biết là không hề đơn giản.

Những chuyến trekking trên những ngọn núi cao để ngắm nhìn biển mây bên dưới.

Mây nhìn từ thị trấn Sapa lên đỉnh Fansipan.

Thung lũng chìm trong mây trắng.

Đỉnh núi Lảo Thẩn có độ cao 2.860m là một địa chỉ quen thuộc được nhiều bạn trẻ tìm đến để khám phá.

Nguyễn Chí Nam

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/281314/mua-san-may-tay-bac.html