Mua sắm Su-35 của Indonesia đối mặt với rào cản CAATSA

Chương trình mua máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-35 'Flanker-E' của Indonesia từ Nga có nguy cơ bị chấm dứt vì những hậu quả có thể có của luật pháp Hoa Kỳ nhằm trừng phạt những người quản lý các hệ thống quân sự của Nga.

Indonesia có kế hoạch mua máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 từ Nga (ảnh) nhưng lo ngại rằng nó sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ. Ảnh: Jane’s

Air Commodore Novyan Samyoga, người đứng đầu cơ quan thông tin trong Không quân Indonesia (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara: TNI-AU), đã chia sẻ tại Triển lãm Quốc phòng Ấn Độ ở Jakarta ngày 7-11 rằng nếu Hoa Kỳ áp đặt những hạn chế đối với Indonesia thông qua pháp luật, Indonesia sẽ buộc phải mua một "máy bay chiến đấu phương Tây".

Nếu điều đó xảy ra, rất có thể máy bay chiến đấu F-16 Viper của Lockheed Martin sẽ được TNI-AU lựa chọn thay vì Su-35.

Moscow và Jakarta đã đồng ý cung cấp 11 máy bay chiến đấu Su-35, với tổng giá trị ước tính là 1,14 tỷ USD, hợp đồng được ký kết chỉ vài tháng sau khi Hoa Kỳ ban hành Đạo luật chống đối thông qua luật trừng phạt (CAATSA), biện pháp trừng phạt đối với khách hàng quốc phòng của Nga.

Air Cdre Samyoga nói rằng mặc dù hợp đồng đã được ký kết, song Indonesia có thể phải chấm dứt thỏa thuận nếu chính phủ Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với quốc gia Đông Nam Á.

Chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Indonesia từ năm 1990 đến năm 2005 do hậu quả của việc lạm dụng nhân quyền quân sự Indonesia ở Đông Timor. Lệnh cấm có tác động bất lợi đáng kể lên TNI-AU, khiến họ không thể mua các bộ phận cho các hạm đội của máy bay do Mỹ chế tạo như máy bay vận tải F-16 và C-130 Hercules.

Air Cdre Samyoga nói: “Chúng ta cần sử dụng máy bay chiến đấu kết hợp từ phương Đông và phương Tây. Chính trị là một điều hay thay đổi và chúng ta cần sự cân bằng. Bởi vì, nếu chúng ta có vấn đề với phương Tây, chúng ta có thể sử dụng máy bay được chế tạo ở phương Đông. Trước đây, chúng tôi đã bị áp dụng biện pháp trừng phạt, vì vậy chúng tôi biết rằng chúng tôi cần một sự cân bằng”.

Nguyên Thảo (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/mua-sam-su-35-cua-indonesia-doi-mat-voi-rao-can-caatsa/