Mùa Phục sinh đặc biệt

Không đến nhà thờ, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội... đã khiến Lễ Phục sinh năm nay trở nên vô cùng đặc biệt. Đây là hành động thiết thực của đồng bào Công giáo ở Quảng Ninh, góp sức, chung tay cùng với toàn tỉnh đẩy lùi đại dịch Covid-19. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

5 giờ ngày Chúa Nhật (12/4) chính lễ Phục sinh, nhà thờ Hòn Gai vắng lặng do giáo xứ và các giáo dân nghiêm túc thực hiện việc giãn cách xã hội.

5 giờ ngày Chúa Nhật (12/4) chính lễ Phục sinh, nhà thờ Hòn Gai vắng lặng do giáo xứ và các giáo dân nghiêm túc thực hiện việc giãn cách xã hội.

Bên trong nhà thờ Hòn Gai, ánh đèn, ánh nến vẫn lung linh rực rỡ chào mừng Lễ Phục sinh, mọi nghi thức được cử hành như bình thường. Chỉ có duy nhất một điểm khác biệt là không có đông đảo giáo dân đến dự.

Linh mục Đaminh Nguyễn Chấn Hưng, Chánh xứ Giáo xứ Hòn Gai cùng các Linh mục phụ tá cử hành các nghi lễ của Lễ Phục sinh.

Mọi nghi lễ đều được ghi hình và sẽ truyền đến các giáo dân qua các ứng dụng facebook, Youtube... để giáo dân cùng cầu nguyện.

Ca đoàn Thánh Tâm Giáo xứ Hòn Gai bình thường có khoảng 30 thành viên. Nhưng trong hoàn cảnh thực hiện giãn cách xã hội, ca đoàn chỉ cử 4, 5 thành viên phục vụ cho Lễ Phục sinh năm nay.

Tại khu vực Giáo xứ Hòn Gai (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), đa phần các giáo dân đều cử hành thánh lễ tại nhà với tấm lòng thành tâm mong đại dịch Covid-19 sớm qua đi.

Còn tại Giáo xứ Cửa Ông (phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả), từ nhiều ngày nay, ngay trước cửa nhà thờ Giáo xứ - cũng là lối ra vào của các hộ dân khu 6, đã được bố trí dựng một chốt kiểm soát người và phương tiện để phòng, chống dịch bệnh.

Tuy những ngày trong tuần thánh lễ Phục sinh vừa qua và những ngày lễ Chúa Nhật, nhà thờ đều không tổ chức cho giáo dân đến cầu nguyện, hành lễ, nhưng Linh mục Matthêu Nguyễn Văn Điền, Chánh xứ Giáo xứ Cửa Ông vẫn hằng ngày trông coi thánh đường, cầu nguyện bình an cho cộng đoàn các giáo họ, giáo dân trên địa bàn.

Cộng đoàn giáo dân Cửa Ông đều đặn cắt cử người thường xuyên dọn vệ sinh, lau dọn thánh đường, vừa để chuẩn bị cho ngày lễ trọng, vừa là một biện pháp tốt để phòng, chống dịch bệnh.

Bảng tin ảnh các hoạt động của Giáo xứ Cửa Ông nay có thêm những thông báo quan trọng, bao gồm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Điện khẩn của UBND tỉnh Quảng Ninh, Công văn chỉ đạo của TP Cẩm Phả, phường Cửa Ông và các thông báo về việc trực tuyến thánh lễ Phục sinh.

Ngay sát nhà thờ, cụ bà Nguyễn Thị Đỏ, giáo dân Giáo xứ Cửa Ông hành lễ thánh tại nhà với tấm lòng thành kính trước ban thờ Chúa.

Bên cạnh các bài Kinh thánh được cử hành trong dịp lễ, các giáo dân còn nguyện "Kinh xin ơn chữa lành" do Ủy ban Phụng sự Hội đồng Giáo mục Việt Nam soạn thảo, với nội dung nguyện cầu ơn Chúa lòng lành xoa dịu nỗi đau và xua tan dịch bệnh.

Để động viên tinh thần các giáo dân trong mùa Lễ Phục sinh đặc biệt này, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương thường xuyên tới trò chuyện, thăm hỏi các giáo dân trên địa bàn.

Cùng với việc thăm hỏi, động viên, lực lượng chức năng TP Cẩm Phả còn tích cực tuyên truyền cho các giáo dân về công tác phòng, chống dịch và kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho các giáo dân trên địa bàn.

Với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có sự góp sức của đồng bào Công giáo, dịch Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi.

Minh Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202004/mua-phuc-sinh-dac-biet-2478686/