Mua pháo nổ trên mạng mang bán kiếm lời

Ngày 17-2, CA quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Hoàng Quý Bảo (SN 1969, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình) và Phạm Thị Hương (SN 1989, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 11g ngày 6-2-2021, tại đường nội bộ Chung cư CT3-CT4 Vimeco Trung Hòa, qua phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường (CATP Hà Nội), CA quận Cầu Giấy đã bắt quả tang đối tượng Bảo đang vận chuyển 14 bánh pháo nổ với tổng khối lượng là 12kg.

Đối tượng Bảo và Hương đang bị tạm giữ để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ

Đối tượng Bảo và Hương đang bị tạm giữ để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ

Qua khai thác tại chỗ, Bảo khai nhận số pháo trên đang được vận chuyển để bán cho khách hàng. Về nguồn gốc số pháo, Bảo khai mua trên mạng xã hội với giá 400.000 đồng/bánh. Thấy rẻ, Bảo đã mua 20 bánh và cất tại phòng trọ tại địa chỉ số 309 Nguyễn Đức Thuận, huyện Gia Lâm. Sau đó, Bảo đã nhờ Hương rao bán trên mạng với mục đích kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Vân Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mua-phao-no-tren-mang-mang-ban-kiem-loi-228246.html