Mua phải đồng hồ, vòng năng lượng kém chất lượng tại cửa hàng miễn thuế ở nước ngoài

Một chiếc vòng năng lượng được quảng cáo là chống bức xạ từ nhưng lại không có tác dụng, 1 chiếc đồng hồ thể thao vừa mua và dùng được 2 ngày đã bị hỏng. Đó là những sản phẩm mà người tiêu dùng Việt từng mua ở cửa hàng Duty Free (cửa hàng miễn thuế) khi đi du lịch nước ngoài.

Vừa qua, chị Vương Thu Hà (phố Đội Cấn, Hà Nội) có chuyến công tác tại Đài Loan (Trung Quốc). Trước khi về nước, chị cùng đoàn công tác được hướng dẫn viên người Việt Nam (hiện sinh sống ở Đài Loan) dẫn đến một cửa hàng miễn thuế để mua sắm trước khi ra về.

Tại đây, chị Hà chọn một chiếc vòng năng lượng có trị giá tương đương khoảng 3 triệu VNĐ. Vòng năng lượng được quảng cáo là có công dụng tăng sức mạnh, cân bằng cơ thể, tránh té ngã, tăng tốc độ phục hồi sau thời gian vận động thể thao..., chống các bức xạ từ, sóng điện thoại, màn hình máy tính... Theo người bán hàng giới thiệu, hiện nay, ai ai cũng dùng điện thoại và bức xạ từ ở điện thoại rất ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Khi đeo chiếc vòng này, người dùng sẽ được ngăn cản bức xạ nhiệt từ điện thoại, máy tính...

Những chiếc vòng năng lượng được bày bán trong cửa hàng Duty Free. Ảnh nhân vật cung cấp

Đặc biệt, người bán hàng còn đưa một chiếc máy đo bức xạ từ ra để kiểm chứng. Theo đó, một chiếc điện thoại khi để một mình thì có bức xạ từ khoảng 50 (theo đơn vị đo của chiếc máy). Tuy nhiên, khi người dùng đeo vòng vào tay và cầm điện thoại, chiếc máy đo chĩa vào thì bức xạ từ bằng 0. Như vậy, chiếc vòng đã ngăn cản được bức xạ từ, bảo vệ sức khỏe người dùng.

Chị Hà rất hào hứng và xuống tiền mua chiếc vòng này. Tuy nhiên, khi cả đoàn chuẩn bị rút khỏi cửa hàng thì một người bạn của chị bỗng nhiên đưa điện thoại cá nhân của mình vào chiếc máy đo bức xạ từ, chiến máy chỉ bức xạ từ bằng 0 trong khi người bạn này không cần đeo vòng năng lượng. Thấy vậy, nhiều người bạn khác của chị Hà cùng đưa điện thoại của mình vào máy đo bức xạ từ để kiểm tra, tất cả đều cho kết quả bằng 0.

Chị Hà tá hỏa trả lại vòng năng lượng vì không tin tưởng vào chiếc máy đo bức xạ từ kia nữa.

Bạn của chị Hà là anh Trịnh Thông (Lý Thường Kiệt, Hà Nội) mua một chiếc đồng hồ thể thao cho con trai trị giá tiền khoảng 1 triệu VNĐ. Chiếc đồng hồ có mẫu mã rất đẹp, kèm cả la bàn, khiến con trai anh rất thích. Tuy nhiên, bé mới đeo được 2 ngày thì đồng hồ bị chết, không sử dụng được nữa.

Chiếc đồng hồ thể thao anh Trịnh Thông mua ở cửa hàng Duty Free. Ảnh nhân vật cung cấp

Chiếc đồng hồ sau 2 ngày sử dụng đã không dùng được nữa. Ảnh nhân vật cung cấp

Nhiều người tin tưởng cửa hàng Duty Free (cửa hàng miễn thuế) ở nước ngoài vì nơi đây bán hàng chất lượng cao mà giá cả phải chăng, rẻ hơn nhiều so với mua ở các cửa hàng tính thuế bên ngoài. Tuy nhiên, trước câu chuyện của chị Hà và anh Thông trên, người tiêu dùng cần luôn tỉnh táo khi mua sắm để tránh “tiền mất tật mang”.

H.Yến

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/dich-vu/mua-phai-dong-ho-vong-nang-luong-kem-chat-luong-tai-cua-hang-mien-thue-o-nuoc-ngoai-post45883.html