Mưa như trút, vỡ hồ nhân tạo, 12 người chết, hàng chục ngôi nhà bị chôn vùi

Mưa lớn ở Khánh Hòa, dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng, 1 hồ nhân tạo bị vỡ. Tính đến nay đã có ít nhất 12 người chết, 1 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích - Ảnh: VNN

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho hay, qua cuộc điện thoại với ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở NN&PTNT Khánh Hòa, hiện có 12 người chết và 1 người mất tích do mưa lớn ở địa phương này.

Cụ thể, 2 trường hợp tử vong ở phường Vĩnh Trường, 2 trường hợp ở Vĩnh Thọ, 5 trường hợp ở xã Phước Đồng và 3 trường hợp ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.

Ban chỉ đạo TƯ Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ, yêu cầu cơ quan ban ngành địa phương lập tức triển khai việc kiểm tra an toàn tại các điểm dân cư và hồ chứa nước, có biện pháp ứng phó mưa lớn có khả năng tiếp diễn đêm nay.

Vỡ hồ nhân tạo, 2 người chết, 1 người mất tích

Ông Trần Văn Đông - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) cho biết trên địa bàn tổ 1 Hòa Tây vừa xảy ra một vụ vỡ hồ chứa nước nhân tạo của khu dân cư nhà ở cao cấp Hoàng Phú khiến 2 người chết, 1 người mất tích hiện đang tìm kiếm và 1 người bị thương nặng.

Còn tại khu vực núi ở tổ 2 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang do mưa lớn từ đêm 17.11 đã gây sạt lở nghiêm trọng. Một khối lượng đất đá, cây cối rất lớn sạt xuống khiến nhiều nhà bị sập, vùi lấp.

Ông Liêm - một người dân tại địa phương cho biết: “Khoảng hơn 7 giờ 30 sáng 18.11, tôi nghe trên núi đất đá sạt xuống rầm rầm. Ai nấy hô nhau bỏ chạy. Khi tình hình ổn định trở lại, về nhà thì thấy cửa tang hoang, đất đá khắp nơi. Có 4-5 nhà ở sát núi bị đất đá, cây cối lùa theo, ít nhất 4 người bị vùi lấp. Nguyên nhân sạt lở núi là do mưa lớn, lớn nhất từ trước đến nay. Tình trạng sạt lở núi này nếu xảy ra vào ban đêm thì chắc chắn sẽ còn nhiều người thương vong hơn nữa”.

Đến 13 giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 nạn nhân, trong đó có 2 người chết và 1 người bị thương. Theo một số người dân địa phương, còn ít nhất 1 nạn nhân nữa đang bị vùi lấp. Hiện, các lực lượng cứu hộ đang cật lực tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở núi này.

Sạt lở nhà 2 người chết, 1 người bị thương

Trưa nay, ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thọ (TP Nha Trang) cho biết trên báo Khánh Hòa, khoảng 7 giờ sáng nay, thời điểm mưa lớn nhất đã làm phía sau của căn nhà số 14 đường Tôn Thất Tùng bị nước làm đổ sập.

Sự việc khiến 2 người chết và 1 người bị thương. 2 người chết gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1974, quê quán tại Hà Nội) và cháu bé 7 tuổi là con của chị Huyền; người bị thương là anh Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1967).

Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo phường đã báo cáo lãnh đạo thành phố và trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm thêm tại hiện trường. Tại hiện trường, các lực lượng như công an, quân đội, dân quan tự vệ đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Sập nhà 3 người chết, nhiều người bị thương

Cũng theo thông tin trên báo Khánh Hóa, tại thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, lúc 11 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã đưa ra khỏi hiện trường ít nhất 5 nạn nhân do bị sập nhà.

Trong số này, người dân cho biết đã có 3 người thiệt mạng, hiện còn nhiều người khác bị vùi lấp trong đống đổ nát.
Người dân địa phương cho biết, mưa lũ làm sập nhà dân lúc 8 giờ sáng nay

Thôn Thành Phát nằm ven núi, bị tàn phá nặng nề, nhà cửa, cầu cống đường sá bị sập hoặc hư hỏng nặng.

Một số hình ảnh tại Khánh Hòa:

Theo VNN

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/mua-nhu-trut-vo-ho-nhan-tao-12-nguoi-chet-hang-chuc-ngoi-nha-bi-chon-vui-101239.html