Mưa như trút nước, Sài Gòn lại ngập kinh hoàng

Cơn mưa như trút nước kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ khắp khu vực Nam Bộ đã khiến nhiều tuyến đường bộ và đường sắt tại TP.HCM ngập nặng.

Chiều 16/10, mây đen giăng kín khu vực Nam Bộ. Ngay sau đó, mưa như trút nước bao phủ nhiều tuyến đường ở TP. HCM.

Hàng loạt tuyến đường từ nội thành TP. HCM ra đến khu vực ngoại thành chìm trong biển nước.

Đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức nước từ dốc cao cuồn cuộn tuôn như thác đổ...

Nhiều người đi xe máy bị nước cuốn té ngã. Rất may, một số thanh niên tại địa bàn này đã kịp thời ra ứng cứu.

Tại nút giao thông Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng và tuyến đường sắt Bắc Nam (giáp giữa 2 phường Linh Tây và Linh Đông, quận Thủ Đức), nước ngập "nuốt trọn" cả xe máy khiến giao thông tại đây gần như bị tê liệt.

Phương tiện chết máy la liệt, khiến người tham gia giao thông phải bì bõm lội nước để về nhà.

Chiếc xe khách cũng cùng chung số phận.

Nhiều đoàn tàu phải dừng lại tại các ga khác do tuyến đường sắt vào ga Sài Gòn chìm sâu trong nước.

Người dân bì bõm lội nước về nhà trong cơn mưa như trút nước kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.

Lực lượng CSGT phải hướng dẫn người đi đường tìm hướng đi khác để tránh vào khu vực đang bị ngập nước.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/mua-nhu-trut-nuoc-sai-gon-lai-ngap-kinh-hoang-768725.html