Mua nguyên liệu trên mạng về chế tạo pháo nổ

Lực lượng Công an xã ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện phát hiện nhóm học sinh chế tạo, tàng trữ pháo nổ.

Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 08/01/2021, Công an xã Tân Mỹ Hà chủ trì phối hợp Công an các cơ quan chức năng tuần tra tại khu vực xã Tân Mỹ Hà phát hiện N.P.B.Q (SN 2006), P.Q.P (SN 2009) cùng trú tại thôn Hồng Hà, xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn đi trên xe máy điện có biểu hiện nghi vấn, qua kiểm tra phát hiện N.P.B.Q đang tàng trữ 29 quả pháo tự chế.

Nguyên liệu chế tạo pháo thu giữ tại nhà Đ.

Nguyên liệu chế tạo pháo thu giữ tại nhà Đ.

1,6kg nguyên liệu dùng vào việc chế tạo pháo nổ do N.M.Đ mua trên mạng.

Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ tại nhà N.M.Đ (SN 2005, thôn Hồng Hà, xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn) 5 quả pháo tự chế, 1,6kg nguyên liệu chế tạo pháo nổ, 101 vỏ pháo tự chế. Số tang vật này N.M.Đ tìm hiểu qua mạng, mua các tiền chất để chế tạo pháo.

Được biết, các đối tượng đều là học sinh trường THCS, THPT trên địa bàn Hương Sơn.

Loại pháo thu được là loại pháo tự chế gây ra tiếng nổ lớn, có tính sát thương cao, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người.

Đây là vụ việc cảnh báo tình trạng học sinh thông qua mạng xã hội để mua và tự chế pháo có nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, ảnh hưởng đến an ninh trật tự cần phải được các trường học, các cấp, các ngành và phụ huynh học sinh tuyên truyền phòng ngừa ngăn chặn.

Vụ việc đang được lực lượng Công an xã tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/mua-nguyen-lieu-tren-mang-ve-che-tao-phao-no-100113.html