Mưa ngớt, hồ Kẻ Gỗ giảm lượng xả trưa nay

Dự kiến sau 12h trưa 20/10, hồ Kẻ Gỗ điều tiết lũ qua tràn từ 790 m3/giây giảm còn dưới 500 m3/giây do lượng mưa, lượng nước đến giảm.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho biết từ tối qua đến sáng sớm nay (20/10), khu vực hồ Kẻ Gỗ mưa rất nhỏ nên gần như không đo được lượng nước.

Cụ thể, mực nước hồ lúc 7h30 sáng 20/10 đạt 32,83 m/32,5 m (mực nước dâng bình thường), tương ứng với dung tích 355 triệu m3/345 triệu m3 (dung tích thiết kế).

 Hồ Kẻ Gỗ dự kiến giảm lượng xả do lượng mưa giảm. Ảnh: HaTinh.gov.

Hồ Kẻ Gỗ dự kiến giảm lượng xả do lượng mưa giảm. Ảnh: HaTinh.gov.

Do lượng nước đến, lượng mưa giảm, đầu giờ sáng 20/10, lượng xả lũ qua tràn Dốc Miếu chỉ còn 790 m3/giây.

"Dự kiến, sau 12h trưa nay, công ty điều tiết lũ qua tràn từ 790 m3/giây giảm còn dưới 500 m3", ông Tâm thông tin.

Trước đó, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn lúc 13h ngày 18/10 với lưu lượng 30-50 m3/giây ; đến 20h ngày 18/10, tăng lên 250 m3/giây; đến 22h tăng lên 400 m3/giây; 7h ngày 19/10, tăng lên từ 750-850 m3/giây; đến 9h ngày 19/10, tăng lên 1.050 m3/giây; đến 17h chiều 19/10, xả 940 m3/giây.

Đường phố Hà Tĩnh ngập sâu ngày 19/10. Ảnh: Nguyễn Dương.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh hôm qua tính đến phương án phá tràn sự cố để xả lũ với lưu lượng qua tràn cầu chì và qua tràn Dốc Miếu khoảng 4.100 m3/giây. Đây được cho là tình huống khẩn cấp cần phải tính đến.

Trong 2 ngày 18 và 19/10, Hà Tĩnh xuất hiện mưa to, lượng mưa có nơi hơn 700 mm. Nhiều xã ở các huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh... bị ngập sâu và cô lập. Người dân phải di chuyển đồ lên cao tránh bị ngập nước.

Đến tối 19/10, tỉnh Hà Tĩnh phải sơ tán gần 9.600 hộ dân với hơn 25.500 người.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mua-ngot-ho-ke-go-giam-luong-xa-trua-nay-post1143868.html