Mưa ngập lịch sử ở Đà Nẵng, 4 người tử vong

Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng do trận mưa dẫn đến ngập lụt lịch sử trong tối ngày 14/10 ở Đà Nẵng - thông tin ban đầu của địa phương vừa đưa ra sáng nay, 15/10.

 Cống hộp đầu tuyến đường Hoàng Sa, ngay giáp chân bán đảo Sơn Trà bị nước lũ xé toạc

Cống hộp đầu tuyến đường Hoàng Sa, ngay giáp chân bán đảo Sơn Trà bị nước lũ xé toạc

Sáng nay, 15/10, Thành ủy Đà Nẵng đã có cuộc họp khẩn để khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, nhất là trận mưa và ngập lụt lịch sử tại địa phương.

Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - cho biết, thống kê ban đầu, trên địa bàn TP đã có 4 người tử vong do mưa lũ. Lực lượng công an TP đã điều động lực lượng để ứng cứu người dân tại nhiều khu vực ngập úng nghiêm trọng.

Các nạn nhân thiệt mạng do mưa lớn gây ra trong đêm 14/10 gồm: Em V.H.N.T. (SN 2006, là sinh viên, quê Quảng Bình), bị đuối nước tại khu vực đường Mẹ Suốt; nạn nhân thứ hai là ông L.M.T. (SN 1964) bị đuối nước do đi đánh bắt cá; người thứ ba là nạn nhân SN 1935, trú đường Trưng Nữ Vương, bị đuối nước tại nơi thường trú. Nạn nhân thứ tư là một cán bộ Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) gặp tai nạn giao thông, tông vào dải phân cách, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Mưa lớn trong đêm 14/10 không chỉ làm ngập lụt nghiêm trọng khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, mà còn làm nhiều tuyến đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Trước tình trạng ngập lụt và nguy cơ mưa lớn xuất hiện trở lại trên địa bàn, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng tập trung khắc phục thiệt hại theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó với tinh thần khẩn trương, kịp thời, trực tiếp đến từng hộ dân, từng cơ sở kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Một số hình ảnh thiệt hại về giao thông do mưa lũ gây ra đối với tuyến đường ven biển dẫn lên bán đảo Sơn Trà:

Cống hộp đầu tuyến đường Hoàng Sa, ngay giáp chân bán đảo Sơn Trà bị nước lũ xé toạc, giao thông bị chia cắt

Lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường

Vết xói lở nhìn từ trên cao

Một chiếc xe máy bị nước lũ cuốn trôi xuống vết xói lở

Ô tô cũng bị cuối trôi xuống hố sâu (ảnh Minh Hải)

Rừng dừa ven biển du lịch khu vực quận Ngũ Hành Sơn bị nước cuốn trốc gốc

Hồ Xuân Mai

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/mua-ngap-lich-su-o-da-nang-4-nguoi-tu-vong-post161101.html