Mùa mưa bão tại Cần Thơ: Trường học lo 'sức khỏe' cây xanh

Bắt đầu vào mùa mưa bão, các trường học trên địa bàn TP Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh.

Học sinh vui chơi dưới tán cây xanh trong khuôn viên trường học.

Học sinh vui chơi dưới tán cây xanh trong khuôn viên trường học.

Nhiều trường đã chủ động kiểm tra, bảo vệ cây xanh để có thể chống chịu với thời tiết khắc nghiệt…

Lập sổ theo dõi, kiểm tra “sức khỏe” cây xanh

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, nhằm thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn đối với hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường học, hằng năm sở đều có văn bản chỉ đạo các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện kiểm tra quy trình chăm sóc, duy tu định kỳ cây xanh.

Đặc biệt các trường phải theo dõi lý lịch cây, lịch sử trồng, chăm sóc, năng lực của đơn vị thực hiện duy tu bảo dưỡng các cây trồng trong khuôn viên trường học. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị rà soát, kiểm tra tình trạng sinh trưởng, phát triển của toàn bộ cây xanh, khả năng bảo đảm an toàn của cây xanh (rễ, thân, cành, tán, lá) để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh có nguy cơ ngã đổ gây nguy hiểm vào mùa mưa bão. Bên cạnh công tác bảo dưỡng cây xanh, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cũng chỉ đạo nhà trường tăng cường giáo dục học sinh về lợi ích cây xanh trong trường học, yêu thích môi trường, cây xanh.

Cô Trần Thị Bé Sáu, Hiệu trưởng Trường THCS Trà An, quận Bình Thủy chia sẻ: Công tác bảo đảm an toàn cây xanh trong khuôn viên trường luôn được nhà trường quan tâm. Để an toàn, tạo bóng mát cho học sinh vui chơi, học tập, trường thường xuyên bảo dưỡng, chăm sóc, tỉa cành cây. Nhà trường cũng liên hệ công ty công trình đô thị định kỳ kiểm tra mức độ cây xanh tại trường. Bên cạnh đó, trường còn tăng cường công tác vệ sinh, bảo đảm an toàn, chống té ngã, trơn trượt trong mùa mưa bão.

Trước mùa mưa bão, tất cả trường học trên địa bàn thành phố đều chủ động thực hiện công tác kiểm tra, tỉa cành, tạo tán, chăm sóc cây xanh. Để tiện việc chăm sóc, các trường cũng lập hồ sơ theo dõi cây xanh toàn trường nhằm lưu lại những thông tin về thời gian cây được kiểm tra, cắt tỉa…

Ông Lê Duy Linh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ô Môn cho biết: Các trường học trên địa bàn quận đều chủ động tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng cây xanh trong trường học. Đặc biệt, trường có nhiều cây xanh đã chủ động liên hệ các đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm tra chăm sóc, duy tu định kỳ nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

“Đầu mùa mưa, phòng có văn bản nhắc lại các đơn vị tiến hành kiểm tra, cắt tỉa cây gọn gàng và khống chế chiều cao các cây cổ thụ. Nếu phát hiện những cây có dấu hiệu mục gốc, rỗng thân có nguy cơ ngã đổ, các trường buộc phải đốn hạ để bảo đảm an toàn. Đồng thời, nhà trường phải chủ động triển khai các biện pháp cần thiết để giữ cây, hạn chế tối đa việc cắt bỏ tùy tiện, ảnh hưởng đến cảnh quan trường học…”, ông Linh nhấn mạnh.

Trường THPT Bình Thủy bảo vệ cây xanh bằng trụ thép.

Vừa giám sát, vừa bảo tồn

Để vừa có bóng mát, an toàn cho học sinh, công tác chăm sóc, bảo dưỡng và giữ gìn “lá phổi xanh” trong khuôn viên trường luôn được các trường học trên địa bàn TP Cần Thơ quan tâm. Bảo đảm an toàn cho học sinh khi vui chơi dưới những tán cây, một số trường còn trang bị thêm những thanh sắt, thép kiên cố chống đổ ngã cây.

Chia sẻ về giải pháp này, cô Trần Thị Ngọc Sương, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Thủy, quận Bình Thủy cho hay: Nhà trường đã vận động xã hội hóa trụ sắt bao quanh thân các cây phượng với một vòng sắt hàn chặt, có 4 trụ đỡ cao từ 2 - 3m. Những khung trụ này giúp cây phượng có thể đứng vững và hạn chế nguy cơ gãy đổ, gây ra tai nạn không mong muốn. Với cách bảo vệ này, những cây xanh trong khuôn viên trường vẫn phát triển bình thường, không xảy ra tình trạng nghiêng ngả trong mùa mưa bão, vẫn bảo đảm an toàn và mỹ quan trường học...

Theo lãnh đạo các trường, để chăm sóc, bảo vệ hệ thống cây xanh trong trường học, trường phân công các nhân viên bảo vệ hàng ngày tưới nước, bón phân... Trường có số lượng cây xanh nhiều sẽ liên hệ các đơn vị quản lý cây xanh định kỳ đến khảo sát, cắt, tỉa cành và bảo dưỡng. Đặc biệt với cây cổ thụ, phía công ty cây xanh sẽ khảo sát và đưa ra phương án cây nào cần hạ độ cao, cây nào cần tỉa cành, cây nào sâu mục cần thay thế vào trước mùa mưa bão.

Cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều thông tin: Nhà trường đã liên hệ đơn vị quản lý cây xanh thành phố định kỳ vào đầu mùa mưa đến kiểm tra, khảo sát toàn bộ hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường để tránh đổ ngã. Không chỉ cây xanh trong khuôn viên trường mà ở bên ngoài cũng vậy, cần phải bảo quản tốt.

Nhà trường đã xây dựng lồng ghép các bài học cho học sinh về bảo vệ và chăm sóc cây xanh bằng nhiều hình thức, đặc biệt là hoạt động tại trường như tưới tiêu, bón phân cho cây trong khuôn viên trường học, từ đó giáo dục các em cách chăm sóc và bảo vệ cây xanh một cách thiết thực và hiệu quả.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/mua-mua-bao-tai-can-tho-truong-hoc-lo-suc-khoe-cay-xanh-ADqVz2rGR.html