Mua một chiếc cũng được chuyển giao công nghệ, tàu chiến Hàn Quốc sắp tràn ngập thị trường ASEAN?

Thời gian thi công nhanh, giá thành hợp lý, tính năng tiên tiến và đặc biệt luôn sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho đối tác, đây là những lợi thế cực lớn khiến tàu chiến Hàn Quốc có thể thống lĩnh thị trường Đông Nam Á trong tương lai không xa.

 Công ty đóng tàu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) của Hàn Quốc mới đây cho biết, trong tháng 8 này, khinh hạm DW 3000F mang tên Taichin - số hiệu 471 do họ thi công sẽ chính thức lên đường về Thái Lan.

Công ty đóng tàu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) của Hàn Quốc mới đây cho biết, trong tháng 8 này, khinh hạm DW 3000F mang tên Taichin - số hiệu 471 do họ thi công sẽ chính thức lên đường về Thái Lan.

Đây là lớp khinh hạm được Thái Lan đặt Hàn Quốc đóng với giá trị hợp đồng lên tới 471 triệu USD cho mỗi tàu, tính năng của DW 3000F được đánh giá là số 1 Đông Nam Á, vượt qua cả chiếc Formidable của Hải quân Singapore.

Dự kiến sau khi chiếc Taichin chính thức vào biên chế tháng 1/2019, Thái Lan sẽ được Hàn Quốc chuyển giao công nghệ để nước này tự chế tạo chiếc DW 3000F thứ 2 trong nước. Được biết lớp chiến hạm này phát triển từ nguyên mẫu khu trục hạm Kwanggaeto (KDX-1).

Khinh hạm DW 3000F có chiều dài 123 m; chiều rộng 14,4 m; mớn nước 8 m; lượng giãn nước đầy tải 3.700 tấn, đây là con tàu lớn nhất từng được Hàn Quốc xuất khẩu ra nước ngoài.

Hệ thống động lực của Taichin là sự kết hợp giữa động cơ diesel-điện và turbine khí, cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h, tầm hoạt động 4.000 hải lý nếu chạy ở chế độ tiết kiệm 18 hải lý/h.

Cảm biến chính của chiếc Taichin là radar cảnh giới tầm xa Sea Giraffe 4A có phạm vi trinh sát trên 350 km; đi kèm radar tầm trung Sea Giraffe AMB (tầm xa trên 180 km).

Ngoài ra trên tàu còn có 3 radar dẫn đường hàng hải; hệ thống định vị thủy âm (sonar) dạng kéo và gắn liền thân; 1 camera giám sát (bao gồm cả kênh ảnh nhiệt và TV); 2 bệ phóng mồi bẫy gây nhiễu.

Vũ khí trang bị của chiếc Taichin bao gồm 1 pháo Oto Melara Super Rapid cỡ 76,2 mm; 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx; 2 bệ pháo DS-30M Mark 2 cỡ 30 mm điều khiển tự động; 2 súng máy M2 Browning cỡ 12,7 mm.

Đáng chú ý nhất trên tàu là bệ phóng thẳng đứng Mk 41 với 8 ống phóng, có thể mang theo 32 tên lửa phòng không tầm trung RIM-162 ESSM (4 tên lửa trong mỗi ống), hoặc 8 quả RIM-66/67 SM-2MR/ER. Ngoài ra nó còn phóng được tên lửa chống ngầm RUM-139 VL ASROC

Giữa tàu có bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm RGM-84 Harpoon với cơ số đạn 8 quả và 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mk 44.

Bên cạnh chiếc DW 3000F đóng cho Thái Lan, Hàn Quốc còn đang chế tạo một lớp khinh hạm 3.000 tấn khác cho một khách hàng Đông Nam Á, đó là Hải quân Philippines với chiếc HDF 3000.

Đây cũng là một lớp chiến hạm cực kỳ tiên tiến, được sửa đổi từ thiết kế khinh hạm lớp Incheon, có lượng giãn nước 3.200 tấn nhưng giá thành chỉ tương đương với chiếc Gepard 3.9 nặng 2.000 tấn.

Hải quân Hàn Quốc cho biết họ cũng sẵn sàng hỗ trợ công nghệ để phía Philiipine đóng chiếc HDF 3000 thứ hai trong nước, đáng tiếc là năng lực của Manila chưa đủ để tiếp nhận.

Quốc gia thứ ba trong ASEAN cũng tin dùng chiến hạm Hàn Quốc là Hải quân Indonesia, nước này được cung cấp công nghệ để tự chế tạo tại chỗ tàu ngầm lớp Chang Bogo (Typr 209/1400).

Nhờ chính sách bán hàng linh hoạt, sẵn sàng cung cấp công nghệ đóng mới kể cả khi khách hàng chỉ mua 1 chiếc, đi kèm chất lượng sản phẩm được đánh giá cao, dự kiến tàu chiến Hàn Quốc có thể thống trị thị trường khu vực Đông Nam Á trong tương lai không xa.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-mua-mot-chiec-cung-duoc-chuyen-giao-cong-nghe-tau-chien-han-quoc-sap-tran-ngap-thi-truong-asean/776457.antd