Mua mảnh đất tưởng chẳng có gì, 2 anh em choáng vì cả 'kho tiền' nằm bên dưới

Người ta đã khai thác được tới 2.722kg kim cương ở mảnh đất này.

Big Hole là một cái hố khổng lồ, hình tròn, có độ sâu 215m nằm ngay giữa thành phố Kimberley, Nam Phi.

Thế nhưng đây từng là mỏ kim cương khổng lồ thu hút hàng ngàn người đến đây tìm cơ hội đổi đời.

Big Hole trước đây nằm trên một khu đất được 2 anh em Julian Nicolaas và Diederik Arnoldus De Beers người Hà Lan mua năm 1871.

Những viên kim cương được tìm thấy tại Kimberly được hình thành trong mạch núi lửa thẳng đứng. Các mạch núi lửa nằm ngay dưới trang trại của hai người nhập cư tới từ Hà Lan.

Việc tìm thấy kim cương khiến cho làn sóng người đổ xô tới đây.

Những tay săn kim cương từ nhiều nơi ở Australia, châu Âu, châu Mỹ kéo đến với hi vọng tìm được kim cương.

Cho nên, việc giữ mảnh đất là không hề dễ dàng nên hai anh em quyết định bán khu đất cho người khác.

Tại hố này, viên kim cương De Beers nổi tiếng thế giới, nặng 428,5karat được tìm thấy.

Từ khi bắt đầu khai thác đến khi đóng cửa, có 2.722kg kim cương được khai thác tại đây.

Những người khai thác đã đào xuống bằng cuốc, xẻng, không dùng máy móc.

Ngày nay, nó không còn được khai thác, xung quanh hố có bảo tàng ngoài trời, một ngôi làng nhỏ để khắc họa lịch sử khai thác kim cương tại Kimberley.

Năm 2006, công ty De Beers đã đầu tư 7,7 triệu USD để cải tạo lại khu vực Big Hole giúp du khách có thể quan sát từ phía trên xuống dưới hố Big Hole.

(Theo Dân Việt)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/mua-manh-dat-tuong-chang-co-gi-2-anh-em-choang-vi-ca-kho-tien-nam-ben-duoi-598857.html