Mưa lũ tàn phá các tỉnh vùng núi phía bắc

Ít nhất 5 người chết, 3 người mất tích, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt

Nhà dân ở bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, H.Tam Đường (Lai Châu) bị sạt lở đất vùi lấp - Ảnh: Quý Trung

Trao đổi với Thanh Niên chiều 24.6, ông Vũ Văn Luật, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, cho biết mưa lớn xuất hiện từ tối 23.6 và kéo dài đến chiều 24.6 đã khiến 3 người chết, 3 người mất tích, 5 người bị thương; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 40 tỉ đồng.

Trong đó, ông Hà Văn Chương (ngụ bản Noong Thăng, xã Phúc Than, H.Than Uyên) và bà Phùng Ná Thì (ngụ bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, H.Nậm Nhùn) tử vong do bị lũ cuốn; bà Lầu Chờ Sát (ngụ bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, H.Sìn Hồ) tử vong do bị đá từ vụ sạt lở rơi trúng người trong khi đi làm nương. Ba nạn nhân mất tích gồm: bà Lò Thị Òng (ngụ bản Vè, xã Mường Mít, H.Than Uyên), ông Dương Ngọc Hưng (ngụ TP.Lai Châu) và ông Ly Pờ Ti (ngụ bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, H.Nậm Nhùn). Trong khi đó, tại H.Than Uyên ghi nhận có 5 người bị thương do sạt lở đất.

Theo ông Luật, mưa lớn và sạt lở đất cũng tàn phá nặng nề, gây hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh, nhiều cầu treo, cầu bê tông bị lũ cắt đứt. Trên tuyến QL32, QL279 đoạn qua H.Than Uyên; QL4D đoạn bản Chu Va 12 (xã Sơn Bình, H.Tam Đường) xuất hiện nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng, gây ùn tắc giao thông. Tuyến QL4H giao thông hoàn toàn tắc nghẽn do sạt lở đất.

Tại Hà Giang, mưa lớn và lũ quét gây sạt lở đất tại các huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, Yên Minh đã làm 2 người chết do bị lũ cuốn và 4 nhà dân bị hư hỏng nặng.

Tại tỉnh Lào Cai, ông Quảng Văn Việt, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết tính đến chiều 24.6, mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 2,2 tỉ đồng. Thống kê trên toàn tỉnh đã có 63 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại do mưa lũ, 19 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng do sạt lở đất và mưa lũ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến độ cao

5.000 m trên khu vực vùng núi phía bắc nên trong đêm 23.6 và ngày 24.6 đã gây mưa to đến rất to ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc với lượng mưa phổ biến từ 40 - 70 mm. Theo trung tâm, rãnh áp thấp này còn tiếp tục phát triển mạnh nên đợt mưa giông ở các tỉnh Bắc bộ còn kéo dài đến hết ngày 26.6.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả

Ngày 24.6, Thủ tướng có công điện về việc tập trung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh và các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, mai táng nạn nhân tử vong; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, không để người dân bị đói. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời dân cư. ..

Chí Hiếu

Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mua-lu-tan-pha-cac-tinh-vung-nui-phia-bac-976519.html