Mưa lũ tại miền Trung làm 4 người chết

Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, đợt mưa lũ lớn từ ngày 6 đến 8-10 tại các tỉnh miền Trung đã làm cho 4 người tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị, Quảng Ngãi bị chết, 7 người khác bị thương (Quảng Trị 5, Thừa Thiên Huế 1, Gia Lai 1).

BĐBP Quảng Trị ứng cứu người dân xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ bị mắc kẹt do lũ lên cao. Ảnh: CTV

BĐBP Quảng Trị ứng cứu người dân xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ bị mắc kẹt do lũ lên cao. Ảnh: CTV

Từ ngày 6 đến ngày 8-10, khu vực Trung Bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 400-600mm. Đặc biệt tại một số nơi ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tổng lượng mưa từ 700-900mm gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.

Thống kê sơ bộ, tại Quảng Bình có 25 thôn, bản thuộc 7 xã của các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy bị chia cắt cục bộ. 50 hộ dân tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị ngập sâu 0,5m. Các Quốc lộ 15, Quốc lộ 12, 9B, 12A bị ngập với độ sâu từ 0,5 - 1m. Tỉnh lộ 562, 559B bị ngập 1,5 - 2m gây cản trở giao thông.

Tại tỉnh Quảng Trị có 20 xã, phường bị ngập lụt, chia cắt cục bộ (7 xã của huyện Hướng Hóa, 4 xã của huyện Đakrông, 3 xã của huyện Cam Lộ và 6 phường tại thành phố Đông Hà).

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, trên 2 tuyến biên giới đang có khoảng 40 điểm bị chia cắt cục bộ. Áp thấp nhiệt đới và mưa lũ đã làm 7 nhà dân bị tốc mái, 2 tàu bị chìm, 2 tàu mắc cạn, 2 tàu trôi dạt. Mưa lũ cuốn trôi 2 đập tràn. 183ha hoa màu bị hư hại, hơn 33ha hồ tôm, cá bị ngập và nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm sập 18m tường rào của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, 25m tường rào Đồn Biên phòng Thanh, 50m tường rào của tổ quân y BĐBP Quảng Trị. Sạt lở đất đá khiến nhà làm việc của Trạm Kiểm soát cửa khẩu phụ Cóc, Đồn Biên phòng Ba Nang bị sập.

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã cử 3 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ. Các đơn vị đã triển khai 62 tổ, 549 cán bộ, chiến sĩ về các địa bàn xung yếu để giúp nhân dân phòng, chống mưa lũ.

Đến trưa 8-10, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với chính quyền địa phương di dời được 1.631 hộ, 7.732 khẩu đến vị trí an toàn, cứu nạn thành công 1 người dân bị lũ cuốn trôi trên sông Sê Pôn.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị vận chuyển mì tôm tiếp tế cho người dân phải di dời khẩn cấp do mưa lũ. Ảnh: Lê Thừa Văn

Ngoài ra, trên vùng biển Quảng Trị xảy ra sự cố chìm tàu Vietship TK 12 gần khu vực Cửa Việt vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 8-10. Hiện, 3 người trên tàu đã được tàu Vietship 01 cứu vớt an toàn, 2 người còn lại đang trôi dạt trên biển. BĐBP Quảng Trị đang phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực của tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập nước. Trong đó, quốc lộ 49B đoạn qua huyện Phong Điền bị ngập, chia cắt nhiều đoạn, sâu nhất 0,8 - 1m. Nhiều tuyến Tỉnh lộ tại các huyện Phong Điền, Nam Đông, Phú Vang, Phú Lộc ngập sâu 0,2 - 0,5m. Các thôn Tam Lanh xã Lâm Đớt và thôn A Hưa, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới bị ngập nước, cô lập.

Trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 7-10, xảy ra vụ chìm tàu Công Thành 27 do sóng lớn. BĐBP Thừa Thiên Huế đã triển khai lực lượng và cứu vớt thành công 11 thành viên của tàu.

Khu vực biên giới huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: CTV

Còn tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có 8/11 xã có thôn bị ngập lũ, chủ yếu ở các vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán tổng cộng 3.250 hộ/ 10.994 người (Quảng Trị 2.796 hộ/10.141 người, Thừa Thiên Huế 271 hộ/780 người, Đà Nẵng 23 hộ/73 người, Quảng Nam 59 hộ) tại các khu vực bị ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mua-lu-tai-mien-trung-lam-4-nguoi-chet-post433798.html