Mưa lũ tại Lào Cai khiến bùn đất tràn vào nhà dân

Mưa lũ tại Lào Cai rạng sáng nay 21/7 khiến nhiều hộ dân ở thành phố bị nước, bùn đất trôi vào nhà gây thiệt hại nằng nề.

 Mưa lũ tại Lào Cai khiến bùn đất chảy ra lòng đường, gây khó khăn cho giao thông. Ảnh:T.D

Mưa lũ tại Lào Cai khiến bùn đất chảy ra lòng đường, gây khó khăn cho giao thông. Ảnh:T.D

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, một số địa phương có mưa to như huyện Bảo Thắng 52,6mm; huyện Mường Khương 80,4mm; thành phố Lào Cai đạt mức 81mm. Mưa to diện rộng đã khiến các sông suối trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ dao động từ 1-2m, có suối nhỏ cao trên 2,5m.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lũ tại Lào Cai đã khiến hàng chục ngôi nhà, thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Tại phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai), mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân tổ 11, 12, 13. Mưa lũ tại Lào Cai đã làm đất bùn trôi vào nhà của 50 hộ dân, thiệt hại nặng nề về nhà của và tài sản.

Mưa lũ tại Lào Cai khiến ô tô của người dân ngập chìm trong nước. Ảnh: T.D

Tại đường Lê Thanh, đoạn qua tổ 11 dài gần 1 km vẫn ngập ngụa bùn đất, đồ dùng, hàng hóa của nhiều hộ dân bị trôi ra đường ngổn ngang. Mưa lũ tại Lào Cai khiến nước, bùn đất từ trên công trường thi công mặt bằng các dự án trên địa bàn đổ về bủa vây khu dân cư. Nước và bùn đất tràn về quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Xe máy, ô tô và các đồ dùng gia dụng, cũng như hàng hóa của người dân bị ngập.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - người dân tổ 11 phường Bắc Cường - cho biết, khoảng 12h đêm ngày 20/7, bà thấy sấm chớp ầm ầm, đến 1h ngày 21/7 thì bắt đầu mưa to. “Cứ chắn đằng trước thì mưa nước đằng sau lại tràn vào, cứ như vậy nước dâng tới ngang người”, bà Mai kể.

Theo người dân, mưa lớn đẩy bùn đất chảy từ những công trường trên địa bàn xuống lòng đường. Ảnh: T.D.

Theo người dân ở đây cho biết từ đầu năm đến nay, ở đây đã xảy ra 3 trận ngập, nguyên nhân là do các công trường thi công mặt bằng trên địa bàn không có biện pháp thoát nước mặt và ngăn bùn đất. Khi có mưa lớn, nước, bùn cứ tự do chảy xuống gây ngập lụt, làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân

Hải Đăng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/mua-lu-tai-lao-cai-khien-bun-dat-tran-vao-nha-dan-d268982.html