Mưa lũ tại Huế làm 1 người chết, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Mưa lũ 2 ngày qua khiến nhiều vùng dân cư ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập nặng. Nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Các tuyến đường ở vùng trũng các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang và thị xã Hương Trà đều bị ngập và chia cắt. Mưa lũ làm 1 người chết. Nạn nhân là ông Nguyễn Giỏi, 52 tuổi trú tại Tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc.

Mưa lớn và thủy điện xả lũ khiến nhiều khu dân cư ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà ngập nặng.

Sáng qua (20/11), ông Giỏi dùng thuyền đi kiểm tra khu vực nuôi trồng thủy sản trên đầm Cầu Hai, trên đường về thì thuyền bị lật khiến ông này đuối nước. Mưa lũ cũng đã làm gần 10.000 nhà dân bị ngập lụt gần nửa mét. Hiện cả 3 hồ thủy điện, thủy lợi trên lưu vực sông Hương, sông Bồ đều xả điều tiết về hạ du. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát lệnh xả điều tiết.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Các hồ chứa nước trên địa bàn đã mở toàn bộ cửa van, nếu mưa đến sẽ qua tràn tự do. Trong 3 ngày tới sẽ có một đợt mưa lớn do đó điều hành mặc dù mức nước hồ đang ở mức cao sẽ đưa về mực nước chờ lũ cao nhất. Ngoài ra để bảo đảm vấn đề an sinh, cố gắng duy trì ở sông Hương trên báo động 2 là 0,5 mét và ở sông Bồ thì duy trì dưới mức báo động 3”./.

Lê Hiếu/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/mua-lu-tai-hue-lam-1-nguoi-chet-nhieu-tuyen-duong-bi-chia-cat-698166.vov