Mưa lũ tại Cao Bằng làm một người chết, một người mất tích

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Cao Bằng cho biết, từ ngày 13 đến 15-7, mưa trên diện rộng đã gây lũ lụt, sạt lở đất, ảnh hưởng sản xuất, đời sống, người dân, giao thông ách tắc. Đặc biệt, có một người chết do sạt lở đất; một người bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Nước lũ tràn qua đường, gây xói lở Quốc lộ 34, đoạn qua xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Nước lũ tràn qua đường, gây xói lở Quốc lộ 34, đoạn qua xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

NDĐT - Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Cao Bằng cho biết, từ ngày 13 đến 15-7, mưa trên diện rộng đã gây lũ lụt, sạt lở đất, ảnh hưởng sản xuất, đời sống, người dân, giao thông ách tắc. Đặc biệt, có một người chết do sạt lở đất; một người bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Cụ thể, sáng 15-7, anh Hoàng Văn Hiếu (SN 1996, trú xóm Bản Mới, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh) từ nhà đi bán hàng ở chợ thị trấn Trùng Khánh, đến đoạn đường tiếp giáp địa phận giữa xã Khâm Thành và thị trấn Trùng Khánh bị đất sạt lở vùi lấp, tử vong.

Đến 11 giờ cùng ngày, chị Hoàng Mùi Chuổng (SN 2003, ở xóm Khuổi Mỵ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình) tham gia giao thông trên Quốc lộ 34, đến đoạn qua trụ sở UBND xã Ca Thành, bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng suối đang chảy siết, mất tích.

Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh có 103 ngôi nhà bị ngập úng, sạt lở; 1.078 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, đất đá tràn lấp.

Về giao thông, Quốc lộ 34, đoạn qua xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình xuất hiện nhiều điểm nước lũ tràn qua, xói lở mặt đường, gây tắc nghẽn giao thông. Tỉnh lộ 206 đoạn thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh bị nước ngập sâu, giao thông tắc nghẽn. Thị trấn Trùng Khánh cũng bị ngập sâu, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân; một số ô-tô không kịp di chuyển bị ngập trong nước. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, đất đá tràn lấp mặt đường, ảnh hưởng giao thông.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm người mất tích do bị nước lũ cuốn trôi; huy động nhân lực, thiết bị dọn dẹp đất đá, bảo đảm giao thông và cắm biển cảnh báo ở những vị trí đường giao thông bị sạt lở, nguy hiểm.

Tỉnh lộ 206, đoạn qua thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) bị ngập sâu, giao thông tắc nghẽn.

Nước ngập đường giao thông, lúa, hoa màu ở xã Thân Giáp, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40873702-mua-lu-tai-cao-bang-lam-mot-nguoi-chet-mot-nguoi-mat-tich.html