Mưa, lũ tại Ấn Độ, Nga: Ít nhất 38 người chết

Nhật báo The Indian Express đưa tin ngày 2-7, ít nhất 24 người chết do mưa lớn tại TP Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ.

Hiện trường vụ sập tường tại khu vực Pimpripada

Hiện trường vụ sập tường tại khu vực Pimpripada

Một bức tường tại khu dân cư nghèo ở khu vực Pimpripada đã đổ sập làm 19 người chết. Số người chết có thể còn tăng khi nhiều người được cho là vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tại Kalyan, tường của một trường học cũng bị đổ làm 3 người chết… Dự báo mưa lớn sẽ vẫn diễn ra trong ngày 2-7, nhà chức trách yêu cầu người dân ở trong nhà nếu không có việc khẩn cấp.

Hãng tin TASS cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt ở tỉnh Irkutsk, Đông Siberia (Nga) đã tăng lên 14 người. Nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp của tỉnh trên, cho biết ngoài số người chết còn 13 người mất tích, 153 người phải nhập viện. Chính phủ Nga đã trích từ quỹ dự trữ của chính phủ khoảng 10,5 triệu USD để giúp tỉnh Irkutsk khắc phục hậu quả lũ lụt, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.

Trong khi đó, Cuba vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ tại TP Veguitas, tỉnh Granma, miền Đông nước này lên tới 39,1°C, cao nhất tại quốc đảo Caribbean trong hàng chục năm qua.

Còn Viện Nghiên cứu khí tượng thủy văn Czech cho biết nước này đã trải qua tháng 6 nóng nhất kể từ khi Czech bắt đầu theo dõi nhiệt độ trung bình hàng tháng, lên tới 38,9°C…

CAO VĂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mua-lu-tai-an-do-nga-it-nhat-38-nguoi-chet-602612.html