Mưa lũ ở Trung Quốc diễn biến phức tạp

Hồ chứa Liujiaxia xả lũ ở sông Hoàng Hà.

Hồ chứa Liujiaxia xả lũ ở sông Hoàng Hà.

Tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp khi lượng mưa khổng lồ trút xuống ảnh hưởng gần 24 triệu cư dân ở khắp 24 tỉnh của nước này từ đầu tháng này. Nhà chức trách Trung Quốc ước tính, thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt gây ra lên tới 64,4 tỷ NDT (tương đương 9,2 tỷ USD).

Trong bối cảnh tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, hồ chứa Liujiaxia ở thượng nguồn sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 của Trung Quốc (sau sông Dương Tử) phải tăng lưu lượng xả để chống lũ. Theo các nguồn tin, có nhiều nơi, cán bộ địa phương phải dùng cồng chiêng đi gõ để cảnh báo người dân. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn thông tin mới nhất cho biết, đập Tam Hiệp đang vượt quá giới hạn phải giải tỏa áp lực bằng cách xả lũ. Theo nguồn tin, lượng nước tại hồ chứa của đập Tam Hiệp hiện cao hơn 15m so với giới hạn lũ tại đây, lưu lượng nước đổ về hồ là 61 triệu lít/giây vào thời điểm mưa lớn nhất hôm 18-7. Theo chuẩn thiết kế, con đập này chỉ có thể xử lý lưu lượng nước tối đa đổ về là 83 triệu lít/giây.

Trên thực tế, lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử đang gây không ít lo ngại cho cấu trúc đập thủy điện Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới được khánh thành năm 2003. Không chỉ đập Tam Hiệp bị ảnh hưởng mà còn có 94.000 con đập lớn nhỏ ở Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình mưa lũ diễn biến vô cùng phức tạp. Wang Zhangli, một quan chức từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết: “Các con đập có chất lượng và công tác bảo trì yếu kém, vì vậy tiềm ẩn những nguy cơ to lớn”.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy, một khu vực ở quận Phù Nam, tỉnh An Huy bị cô lập do lũ. Ảnh: THX

Lũ lụt lịch sử đang đe dọa cuộc sống người dân vô cùng nặng nề. Nhiều công trình nhà cửa, điện đường trường trạm bị phá hủy. Hàng loạt di sản có niên đại hàng trăm năm cũng bị phá hủy. Lũ quét làm xói mòn đất gây tai nạn với người dân ở khu vực miền núi. Tại tỉnh An Huy, một trong những nơi bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, một trận lũ quét qua các làng dọc theo sông Hoài Hà càng trở nên tồi tệ hơn khi lượng mưa lớn được dự báo sẽ đổ xuống sông. Hôm 21-7, văn phòng thủy văn tỉnh An Huy đưa ra một cảnh báo đỏ về lũ lụt, cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 màu. Gần trạm thủy văn Wangjiaba ở thành phố Fuyang của tỉnh, các tuyến đường đến các ngôi làng đã bị cắt đứt, và lực lượng cứu hộ đã phải gửi hàng cứu trợ bằng thuyền. Khu vực này là có hơn 195.000 người ở, và khoảng 2.000 dân đang làm công việc đồng áng tại lưu vực lũ gần trạm đã được di dời.

Lang Maoyong, một người dân ở làng Hexie, thị trấn Wangjiaba nói với Tân Hoa Xã rằng, hiện tại họ vẫn không cần phải di dời. “Ngôi làng của chúng tôi nằm trên vùng đất cao, vì vậy nó vẫn ổn”, ông nói và cho biết thêm: “Số thực phẩm và các nguyên liệu dự trữ trước có thể giúp gia đình tôi yên ổn trong một tuần”. Guo Chang, một quan chức của làng, cho biết, nhiệm vụ thường xuyên của anh là kiểm tra số dân làng và liệu họ có cần thực phẩm hay viện trợ y tế hay không.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_228429_mua-lu-o-trung-quoc-dien-bien-phuc-tap.aspx