Mưa lũ ở phía Bắc làm 14 người chết, 4 người mất tích

Tính đến ngày 4/9, Thanh Hóa là địa phương thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ gây ra, khi có 9 người chết và 3 người mất tích.

Theo Ban Chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai, đến chiều 4/9, đã có 14 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó tỉnh Thanh Hóa là địa phương thiệt hại nặng nề, có 9 người chết và 3 người mất tích.

Theo Ban Chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai, đến chiều 4/9, đã có 14 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Mưa lũ làm 375 nhà bị sập đổ, thiệt hại trên 70%; 828 nhà phải di dời khẩn cấp. Về nông nghiệp thiệt hại 5 nghìn 735 ha lúa, hoa màu; 661 con gia súc, gần 60 nghìn con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 1 nghìn ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 620 mét kè và gần 8 nghìn mét kênh mương bị hư hỏng, thiệt hại.

Về giao thông, sạt lở 141 nghìn 780 mét khối đất đá… Các tuyến Quốc lộ qua địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An về cơ bản đã được thông xe; riêng tỉnh Thanh Hóa hiện còn 95 vị trí bị sạt lở, ngập lụt gây ách tắc trên các tuyến Quốc lộ: 15C, 15, 16, 217B.

Các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn, xã vẫn còn nhiều điểm bị ngập, ách tắc chưa được khắc phục, nhất là tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa./.

Minh Long/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/mua-lu-o-phia-bac-lam-14-nguoi-chet-4-nguoi-mat-tich-808457.vov