Mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên làm 21 người chết, mất tích

Ngày 6-11, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết: Mưa lũ mấy ngày qua ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khiến 15 người chết (Phú Yên 7 người, Quảng Bình 3 người, Quảng Trị 2 người, Bình Định 2 người, Đắk Lắk 1 người), 6 người mất tích (Quảng Ngãi 3 người, các tỉnh Quảng Bình, Phú Yên, Kon Tum, mỗi địa phương có 1 người mất tích); hơn 45.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, ngập nước do mưa lũ gây ra; 12.000ha lúa, hoa màu, cây trồng hàng năm, cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị ngập; hơn 43.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 5km đê, kè, 23 đập, cống và một số đoạn đê bao ngăn mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp bị xói lở, hư hỏng…

Đến sáng 6-11, nhiều đoạn trên tỉnh lộ 640 các xã Đông Tuy Phước (tỉnh Bình Định) vẫn còn ngập sâu trong nước.

Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ; chủ động di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; kiểm tra an toàn hồ chứa, đảm bảo an toàn đập và hạ du, nhất là các hồ đang xả lũ; tổ chức công tác khắc phục hậu quả, tổ chức đánh giá, thống kê tình hình thiệt hại.

n Ngày 6-11, Bộ Công Thương cho biết, do ảnh hưởng của mưa, lũ, một số trạm biến áp ở khu vực miền Trung vẫn chưa thể khôi phục vận hành. Theo thống kê, một số nơi trên địa bàn TP Quy Nhơn, huyện Phú Tài, Hoài Ân, Phong Phú (Bình Định) vẫn ngập, số trạm biến áp chưa khôi phục là 30, với công suất phụ tải 1,7MW. Tại huyện Phú Hòa, Đồng Xuân, Sông Cầu, Tuy An, TP Tuy Hòa... của Phú Yên, số trạm chưa khôi phục được là 294, tương ứng công suất 9,1MW.

Tại TP Nha Trang, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa, có 53 trạm chưa khôi phục vận hành, tương ứng công suất phụ tải 4MW. Tại Đắk Lắk, vẫn còn một số nhánh rẽ thuộc đường dây 478-Krông Păk và 473-Krông Ana bị cô lập, ảnh hưởng đến cung cấp điện cho một số phụ tải; số trạm chưa khôi phục vận hành là 27, ứng với công suất phụ tải 1,6MW. Các công ty điện lực vẫn theo dõi tình hình, khôi phục cung cấp điện trong thời gian sớm nhất khi đủ điều kiện an toàn.

* Ngày 6-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, dự báo từ ngày 8-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Khu vực Hà Nội từ ngày 8-11 có mưa, trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/854264/mua-lu-o-mien-trung-va-tay-nguyen-lam-21-nguoi-chet-mat-tich