Mưa lũ ở các tỉnh miền núi làm năm người chết

Trận mưa lớn kéo dài từ tối 9 đến sáng 10-9, đã làm năm người chết, một người mất tích và gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và Bắc Cạn.

Nước lũ gây ngập nhiều tuyến đường ở thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang).

Nước lũ gây ngập nhiều tuyến đường ở thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang).

* Từ tối qua đến sáng nay, 10-9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa rất lớn làm ba người tử vong, mất điện trên diện rộng, nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Thái Nguyên bị ngập sâu, nhiều hoạt động kinh tế, xã hội bị gián đoạn.

Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, một nhóm thợ xây gồm bốn người đang nghỉ ngơi tại lán tạm ở tổ 5, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, bất ngờ bức tường phía sau lán đổ, đè chết ba người, gồm: ông Nguyễn Việt Tuấn (SN 1974, trú huyện Mê Linh, Hà Nội); anh Vàng Văn Thơi (SN 1999) và anh Vàng Văn Lượng (SN 2001), cùng trú xã Bản Ngò, huyện Sín Mần, tỉnh Hà Giang.

Sập tường làm ba người chết trên địa bàn TP Thái Nguyên.

Người may mắn thoát chết là anh Vàng Văn Viêng (SN 1996, ở xã Bản Ngò) kể lại, tốp thợ của anh làm thợ xây tại địa phương, dựng lán dựa vào bức tường làm chỗ nghỉ những ngày qua. Đêm 9-9, trời mưa to, tường ngấm nước, bất ngờ đổ sập, đè lên ba người, anh Viêng nằm ngoài cùng nên may nắm thoát nạn, chạy ra ngoài báo cho chủ nhà là ông Dũng và các đội thợ xây khác đến ứng cứu, nhưng ba nạn nhân xấu số đều không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo TP Thái Nguyên và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo cứu nạn, khám nghiệm hiện trường, đưa các nạn nhân đến Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao về gia đình các nạn nhân giải quyết hậu sự. TP Thái Nguyên hỗ trợ mỗi nạn nhân gần ba triệu đồng.

Báo cáo nhanh của UBND TP Thái Nguyên, thống kê bước đầu, có ba nhà bị sập. Trên địa bàn TP Thái Nguyên, đến sáng nay, nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông, rất nhiều ô-tô chết máy phải cứu hộ. Hầu hết các trường trên địa bàn TP Thái Nguyên nghỉ học; nhiều hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn bị gián đoạn.

Đến trưa 10-9, thiệt hại trên địa bàn tỉnh chưa thể thống kê.

Đến trưa 10-9, đường Hoàng Văn Thụ vẫn bị ngập sâu.

* Tối 9-9, tại tỉnh Tuyên Quang, trong lúc đi qua cầu tràn Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, anh Hoàng Văn Trinh (sinh năm 1972) cùng vợ là Hoàng Thị Thủy (sinh năm 1972) và con gái bảy tuổi, trú tại thôn 8 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên đã bị nước cuốn trôi.

Theo người dân địa phương cho biết, ngày 9-10, gia đình anh Trinh đi đám cưới về qua cầu tràn Minh Tiến, xã Minh Hương, do nước lũ dâng cao bất ngờ đã khiến cả người và xe máy bị nước cuốn trôi.

Cầu tràn Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, nơi xảy ra vụ việc.

Ông Giang Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Minh Hương cho biết, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng dân quân cùng người dân tìm kiếm nạn nhân. Đến 11 giờ sáng 10-9, đã tìm thấy thi thể của anh Trinh và chị Thủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân cùng người dân đưa thi thể nạn nhân về nhà để mai táng.

Địa điểm nơi tìm thấy thi thể anh Trinh.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, ông Đinh Công Thơ, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng và chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện, xã tiếp tục khẩn trương tìm kiếm cháu bé.

* Tại Hà Giang, mưa lớn kéo dài từ đêm 9 đến sáng 10-9, đã gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân tỉnh Hà Giang, nhiều tuyến đường huyết mạch đi các xã vùng cao bị ách tắc do sạt lở đất.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT và TKCN) tỉnh Hà Giang cho biết: Do mưa lớn kéo dài đã làm 300 ngôi nhà và tám điểm trường bị hư hỏng do ngập lụt và bị nước, đất đá tràn vào nhà, cuốn trôi nhiều tài sản giá trị; hơn 50 ha lúa bị ngập.

Nhiều tuyến đường trong tỉnh bị sạt lở, ngập sâu khiến giao thông nhiều nơi bị tê liệt nhiều giờ liền. Tại huyện Bắc Quang, tuyến đường xã Vĩnh Tuy đi Đông Thành bị sạt lở tại km3 và ngập sâu tại km5 + 500, gây ách tắc giao thông; tuyến đường Tân Quang đi Đồng Tâm bị sạt lở đất, đá ta luy dương với khối lượng hơn 50m3.

Tại huyện Yên Minh, sạt lở và ngập sâu xảy ra tại nhiều tuyến đường khiến giao thông bị ách tắc như: Đường tránh Quốc lộ 4C đoạn qua thị trấn Yên Minh; tỉnh lộ 176 (Du Già đi Minh Ngọc); tuyến đường Hữu Vinh đi Sủng Thài… Khối lượng đất đá sạt lở hơn 3.500m3; hai cầu dân sinh tại xã Mậu Duệ bị hư hỏng.

Tại huyện Quản Bạ, sạt lở gây tắc đường nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 4C đoạn từ xã Cán Tỷ đi Lao Và Chải (Yên Minh), khối lượng đất đá sạt lở hơn 200m3.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai ở thị trấn Yên Minh.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các huyện đã chỉ đạo các ngành, UBND xã, thị thấn khẩn trương khắc phục hậu quả; sử dụng những phương tiện máy móc san ủi các điểm sạt lở để thông các tuyến đường, bảo đảm giao thông thông suốt, đồng thời sử dụng bè, mảng vận chuyển người đi qua những điểm ngập.

Trước tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, cảnh báo mưa dông, lốc sét có thể xảy ra nhiều nơi, tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động ứng trực 24/24 giờ; thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ" khi có tình huống thiên tai xảy ra.

* Sáng 10-9, Phòng Nông nghiệp huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Cạn) cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, sét đã đánh trúng một nhà dân làm ba người đang ngủ trong nhà bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Cụ thể, do mưa to kéo dài từ đêm hôm trước tới sáng 10-9, đến khoảng 1 giờ sáng, trong cơn mưa sét bất ngờ đánh trúng nhà của gia đình ông Dương Văn Ky, thôn Khuổi Sáp, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, khiến chị Dương Thị Mai (SN 1993), Dương Thị Mơ (SN 1996) và cháu Thào Anh Vũ (SN 2015) bị thương do nhiễm điện.

Chị Dương Thị Mơ đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn.

Ông Dương Văn Tu, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Sáp, người nhà nạn nhân cho biết, gia đình và chính quyền đã kịp thời đưa các nạn nhân lên cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Đến nay, chị Dương Thị Mai và cháu Thào Anh Vũ sức khỏe đã ổn định, riêng chị Dương Thị Mơ bị thương nặng hơn, sưng một bên mắt và tê nửa người, vẫn đang được tiếp tục điều trị.

Được biết, thời điểm các nạn nhân bị sét đánh có một chiếc điện thoại đang sạc ngay đầu giường. Sét đã đánh vào chiếc điện thoại khiến các nạn nhân nhiễm điện và bị thương.

Hiện tại, trên địa bàn Bắc Cạn vẫn đang tiếp tục có mưa to trên diện rộng, một số địa bàn nước lũ dâng cao, gây thiệt hại về hoa màu, tài sản. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện trực 24/24, kịp thời ứng phó với thiệt hại xảy ra, thống kê, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân kịp thời.

THẾ BÌNH - HẢI CHUNG- KHÁNH TOÀN - ĐÌNH ANH - TUẤN SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41515002-mua-lu-o-cac-tinh-mien-nui-lam-nam-nguoi-chet.html