Mưa lũ nhấn chìm vựa rau má lớn nhất ở Huế, gây thiệt hại lớn
Hàng chục héc ta rau má, cây nưa ở xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) ngập chìm trong nước lũ gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân.
Những ngày qua, mưa lũ triền miên khiến vựa rau má, cây nưa lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế bị chìm trong nước dài ngày. Sau khi nước rút, nhiều người dân xã Quảng Thọ tranh thủ ra đồng cắt những cọng còn sót lại vớt vát ít tiền đầu tư.
Ghi nhận của PV cho thấy, đồng rau má và cây nưa của người dân xã Quảng Thọ bị đổ ngã la liệt giữa đồng, cát và đất đá vùi lấp gần như hỏng hết.
Ông Nguyễn Hữu Định (52 tuổi, trú làng La Vân Thượng, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) ngậm ngùi nói, nhà có 7 sào rau má nhưng đã bị nước lũ làm ngập úng hoặc cuốn trôi và cát đá vùi lấp nên còn lại rất ít. Hết mưa vợ chồng tôi tranh thủ ra cắt ngay xem vớt vát được ít nào bù vào tiền đầu tư.
“Bị thiệt hại nặng nhưng cũng may sau lũ giá rau cao hơn, cắt được bao nhiêu đều bán được hết” - Ông Nguyễn Hữu Định cho biết.
Trồng được 6 sào cây nưa đang phát triển tốt nhưng sau mưa lũ đã bị gãy đổ nên vợ chồng ông Nguyễn Lương Hòa (44 tuổi, trú xã Quảng Thọ) phải tất bật ra thu hoạch vớt vát. “Làm đã cực nhọc nhưng giờ nhà nào nhà nấy đều bị thiệt hại. Vì nhiều người thu hái bán ồ ạt nên giá rẻ, không bán được, vừa mất cả công cắt chứ tính đến tiền đầu tư, chăm sóc", ông Nguyễn Lương Hòa nói.
Theo ông Hòa, nước rút ông phải tranh thủ ra cắt nưa ngay, nếu không để nưa ngâm nước dài ngày rễ sẽ bị thối đen rồi chết và không làm giống được cho vụ sau.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Lương Trí - Giám đốc HTX nông nghiệp Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) cho biết, 100% diện tích rau má bị ảnh hưởng do nước lũ, trong đó có hơn 60 ha bị hỏng. Nếu thời tiết thuận lợi thì phải hơn 2 tháng sau mới hồi phục và trồng lại được toàn bộ đồng rau màu.
“Mỗi héc ta rau má thu hoạch trung bình được khoảng 60 triệu đồng nên thiệt hại rất lớn, số còn sót lại thì rất ít, năng suất thấp nên cũng không được bao nhiêu” – Ông Nguyễn Lương Trí cho biết thêm.