Mưa lũ, lốc xoáy gây thiệt hại nặng ở Quảng Ngãi, 1 người mất tích

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua khiến người dân ở Quảng Ngãi chịu thiệt hại nặng.

Nhiều nhà dân ở H.Đức Phổ bị ngập gần 1 m - Ảnh: Hiển Cừ

* Một người dân bị lũ cuốn mất tích

Theo UBND H.Đức Phổ (Quảng Ngãi), đến chiều 10.12, mực nước trên sông Trà Câu còn mức trên báo động 3 là 0,15 m, nhiều vùng hạ du vẫn còn chìm trong biển nước.

Toàn huyện có hơn 1.000 nhà dân ở các xã Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn và Phổ Thuận bị ngập gần 1m, nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương thủy lợi bị sạt lở, khoảng 8.600 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.

Ngoài ra, tàu cá QNg 94426 TS của ngư dân xã Phổ Thạnh bị chìm tại vùng biển Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm tung tích ông Nguyễn Xuân Tâm (51 tuổi, ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, H.Bình Sơn) bị mất tích trên sông Trà Bồng - Ảnh: HIỂN CỪ

* Trong ngày 10.12, chính quyền xã Bình Đông (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức tìm kiếm, nhưng đến chiều tối cùng ngày (10.12) vẫn chưa tìm được tung tích ông Nguyễn Xuân Tâm (51 tuổi, ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông).

Ông Tâm bị lũ cuốn trôi mất tích trong lúc dùng thuyền thúng di chuyển trên sông Trà Bồng, đoạn chảy qua thôn Thượng Hòa, để đến khu vực nuôi tôm vào rạng sáng 10.12.

Cũng tại H.Bình Sơn, vào rạng sáng 10.12, một cơn lốc xoáy quét qua địa bàn thôn Châu Me làm 4 căn nhà của dân bị tốc mái hư hỏng hoàn toàn.

Chính quyền địa phương đã huy động đến hỗ trợ, giúp các hộ dân lợp lại nhà, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Hiển Cừ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mua-lu-loc-xoay-gay-thiet-hai-nang-o-quang-ngai-1-nguoi-mat-tich-1031933.html