Mưa lũ làm 29 người bị chết và mất tích

Theo báo cáo nhanh ngày 10/9 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và sản xuất.

Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị ngập nặng nề do lũ ngày 9/8 (Nguồn: baolamdong.vn)

Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị ngập nặng nề do lũ ngày 9/8 (Nguồn: baolamdong.vn)

Cụ thể, theo báo cáo của các Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Kom Tum, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận thiệt hại do mưa, lũ tính đến 23h00 ngày 09/8, như sau: Về người: 10 người chết, trong đó: Gia Lai: 1 người, Đắk Lăk 1 người, Đắk Nông 5 người, Kom Tum 2 người, Lâm Đồng 1 người; 1 người bị mất tích (Đồng Nai); 4 người bị thương (Lâm Đồng).

Về nhà ở: 3.717 nhà bị ngập nước, trong đó: Đắk Lắk 913 nhà, Đắk Nông 60 nhà, Bình Phước 4 nhà, Đồng Nai 32 nhà, Bình Thuận 252 nhà, Gia Lai 26 nhà, Lâm Đồng 2.430 nhà; 789 nhà phải di dời, trong đó Đồng Nai 250 nhà, Lâm Đồng 548 nhà.

Về nông nghiệp: 18.382ha lúa, hoa màu bị ngập, 703ha cây trồng lâu năm, 2.558ha cây trồng hàng năm, 1.083ha cây ăn quả bị thiệt hại, 299 con gia súc, 120.741 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về thủy lợi: 207m kênh bị sạt, 3 đập bị hư hỏng. Về giao thông: 10 tuyến đường giao thông bị sạt lở; 5 cống bị hư hỏng. Về thủy sản: 125ha nuôi cá truyền thống, 4.300m3 lồng bè bị thiệt hại.

Ước tổng thiệt hại 992,5 tỷ đồng.

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lớn tại Phú Quốc ngày 9/8/2019 đã gây thiệt hại như sau: 8.424 nhà bị ngập; 1.985 người phải sơ tán; 63km đường bị ngập. Ước tổng thiệt hại 107 tỷ. Thiệt hại do mưa lũ sau bão số 3 tại tỉnh Thanh Hóa: 9 người chết, 7 người mất tích.

Về một số thiệt hại khác: Tại tỉnh Cà Mau, ngày 8-9/8/2019 mưa lớn kèm theo dông, lốc và triều cường đã gây thiệt hại như sau: 1 người chết (bà Đoàn Thị Thu Thảo, sinh năm 1965 tại ấp Dinh Cu, xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển, do lốc xoáy làm sập nhà); 10 nhà và 1 trường học bị sập; 154 nhà và 2 trường học bị tốc mái; 320 nhà bị ngập do triều cường. Tại tỉnh Lào Cai, mưa lớn ngày 09/8 tại huyện Văn Bàn, Bảo Yên đã gây thiệt hại như sau: gãy 10m kênh thủy lợi; sạt lở ta luy dương tại K145+530 gây ách tắc cục bộ. Ước thiệt hại khoảng 45 triệu đồng. Tại tỉnh Hà Giang, chiều ngày 9/8/2018 trên địa bàn thôn Quán Xí, xã Lũng Pù, huyện Mèo vạc đã xảy ra mưa to cục bộ kèm sấm sét làm 1 người chết (Giàng Minh Và, sinh năm 2016) và 2 người bị thương.

Về tình hình lũ khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lũ trên sông Cam Ly (Lâm Đồng) tại trạm Thanh Bình đạt đỉnh lúc 18h00 ngày 8/8 trên báo động 3 là 1,25m) và vượt lịch sử 0,28m; lúc 07h ngày 10/8 dưới báo động 1 là 0,59m. Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đạt đỉnh lúc 13h00 ngày 9/8/2019 trên báo động 3 là 0,60m, dưới mực nước lũ lịch sử 0,21m; lúc 7h00 ngày 10/8 trên báo động 2 là 0,61m. Lũ trên sông Srêpốk đang tiếp tục xuống, lúc 07h00 ngày 10/8, mực nước tại trạm Bản Đôn dưới báo động 1 là 0,70m.

Về tình hình sự cố hồ chứa thủy điện Đắk Kar, nguyên nhân sự cố là do mưa lớn, hồ đang thi công, cửa van tràn xả lũ bị kẹt, đường ống áp lực bị vỡ. Những công việc đã xử lý: Địa phương đã tổ chức di dân (Đắc Nông: 2 hộ vùng hạ du đập và 400 người/200 nhà rẫy, Bình Phước: 5.000 dân). Sau khi nước rút, các hộ dân đã về nhà. Mực nước hồ đang giảm, đến sáng 10/08 mực nước hồ ở +475,95m (thấp hơn cao trình đỉnh đập 4,55m, giảm 2,05m so với thời điểm mực nước cao nhất và 0,72m so với sáng 09/8. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã cử đoàn công tác đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Sự cố hồ chứa thủy điện Đắk Sin 1, nguyên nhân do mưa lớn kéo dài, lượng nước về hồ lớn làm lỡ núi gây vỡ đường ống áp lực cần xả lũ để đảm bảo an toàn đập. Biện pháp khắc phục: Mở cửa xả nước làm chậm gia tăng mực nước hồ. Hiện trạng: Đập an toàn. Mực nước hồ hiện tại/mực nước dâng bình thường: 490,37m/495m.

Về hồ chứa thủy điện, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có 25 hồ chứa thủy điện vận hành xả tràn.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ để triển khai kịp thời biện pháp ứng phó. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa lũ sau bão số 3.

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đặc biệt là tình hình xả lũ đảm bảo an toàn hạ du. Các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng chủ động tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn và sự cố công trình thủy điện Đăk Kar, Đăk Sin 1.

Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung lực lượng, khẩn trương tìm kiếm người mất tích, triển khai các công tác cứu trợ, tiếp tục khôi phục giao thông, thông tin liên lạc cho các khu vực, bố trí nơi ở cho người dân bị mất nhà cửa; khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống của nhân dân.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp các bản tin thiên tai, cảnh báo khả năng lũ quét, sạt lở đất và các diễn biến thời tiết nguy hiểm, bất thường.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tiếp tục thông tin, truyền thông về thiên tai, công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả.

Đặng Hiếu

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/mua-lu-lam-29-nguoi-bi-chet-va-mat-tich-531381.html