Mưa lũ kinh hoàng khiến hàng chục người thiệt mạng, mất tích ở Indonesia

Lũ quét và lở đất do mưa lớn gây ra đã khiến hàng chục người thiệt mạng ở Jakarta và các khu vực lân cận của Indonesia.

Lực lượng chức năng Indoneisa cứu hộ một cụ già ở Jakarta. (Nguồn ảnh Reuters)

Lực lượng chức năng Indoneisa cứu hộ một cụ già ở Jakarta. (Nguồn ảnh Reuters)

Một trận mưa lũ kinh hoàng vừa trút xuống Indoneisa hôm 31/12/2019 và cho tới ngày 3/1/2020, giới chức địa phương vừa công bố những thiệt hại ban đầu.

Giám đốc Trung tâm dữ liệu thông tin và truyền thông thiên tai (Kapusdatinkom), ông Agus Wibowo đánh giá rằng: số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do hiện nay nhiều gia đình báo có người thân mất tích chưa được tìm thấy.

Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết ở Bogor có 17 nạn nhân, tiếp đó là Jakarta 9 nạn nhân và Lebak Regency có 8 người thiệt mạng, đồng thời 400.000 người dân buộc phải sơ tán khỏi nơi nguy hiểm.

Hiện tại, chính phủ Indonesia vẫn đang khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và dùng hàng trăm máy bơm để hút nước khỏi các khu dân cư cũng như cơ sở hạ tầng, đường ray tàu hỏa.

Giới chuyên gia cho rằng cơ sở hạ tầng yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ngập úng tại thủ đô của Indonesia trở nên nghiêm trọng.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/mua-lu-kinh-hoang-khien-hang-chuc-nguoi-thiet-mang-mat-tich-o-indonesia-96132.html