Mưa lũ khiến 2 người tử vong, TP. Đông Hà bị ngập

Hai người tử vong, 1 người bị gãy chân và nhiều tuyến đường ngập sâu sau mưa lớn ở Quảng Trị.

Nhiều tuyến đường ở Quảng Trị bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn

Nhiều tuyến đường ở Quảng Trị bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn

Mưa lớn kéo dài từ ngày 8/12 đến sáng nay (9/12) đã khiến các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng… ngập cục bộ; nhiều tuyến đườngở TP. Đông Hà cũng bị ngập khiến giao thông bị cản trở. Tình trạng xe chết máy giữa đường xảy ra phổ biến.

Tại huyện Triệu Phong, lượng nước lớn liên tục đổ về khiến đê Hà Lộc (xã Triệu Phước) bị vỡ 200 mét. Hàng chục hồ cá, tôm các huyện Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh cũng bị vỡ, tràn. Ước tính thiệt hại lớn.

Mưa lớn khiếnđê Hà Lộc (xã Triệu Phước) bị vỡ

Thống kê sơ bộ, đã có 2 người thiệt mạng do nước cuốn là chị Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983) và bà Lữ Thị Tú Anh (SN 1955, cùng trú tại Đông Lễ, TP. Đông Hà). Chính quyền tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ 10,4 triệu đồng cho mỗi nạn nhân.

Ông Phan Thanh Minh (SN 1959, trú tại Vĩnh Linh) cũng bị tường rào sập đè gãy chân khi đang tham gia giao thông.

Một đoạn tường Thành cổ Quảng Trị bị đổ sập

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, từ 13h ngày 8/12 tại Quảng Trị đã có mưa rất to, lượng mưa một số nơi như TP. Đông Hà đạt 369 mm, Thạch Hãn 335 mm, Cửa Việt 245 mm… Mực nước trên các sông đang lên, đặc biệt trên sông Bến Hải trên báo động 0,54 m.

Hiện mực nước nhiều hồ đã vượt dung tích thiết kế như: hồ Trung Chỉ vượt 117,5%; Triệu Thượng 2 vượt 109,9%; hồ Khe Mây vượt 110,4%, buộc phải xả toàn bộ cửa van.

Đông Hiền

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mua-lu-khien-2-nguoi-tu-vong-tp-dong-ha-bi-ngap-d281583.html