Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của ở Ấn Độ

Thống kê từ Bộ Nội vụ Ấn Độ cho thấy, mùa mưa lũ năm nay đã cướp đi sinh mạng của gần 800 người dân nước này.

Mưa lớn gây ngập lụt ở bang Kerala, Ấn Độ (Ảnh: NDTV)

Thiệt hại nặng nề nhất là bang Kerala ở phía Nam Ấn Độ. Với việc có thêm 12 người thiệt mạng trong ngày 16/8, tổng số người thiệt mạng vì mưa lũ ở bang Kerala đã lên tới 79 người, tính từ ngày 8/8. Trước đó, riêng trong ngày 15/8, bang này cũng xác nhận có tới 25 người thiệt mạng.

Mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống bang Kerala trong ngày 16/8. Trong khi đó, cảnh báo đỏ vẫn được đưa ra tại 11 trong tổng số 14 quận của bang này, bao gồm Idukki, Kozhikode, Wayanad, Malappuram, Pathanamthitta, Kannur và Ernakulam... Quận Pathanamthitta ở trung tâm bang Kerala là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vòng 24 giờ qua.

Các chuyến bay đã bị hoãn lại ít nhất đến ngày 18/8 tại sân bay Kochi và nhiều tuyến xe lửa trên tuyến Thiruvananthapuram - Nagercoil cũng bị hủy bỏ do lũ lụt và lở đất.

Giới chức địa phương đã phải mở cửa 35 trong tổng số 39 đập trên khắp bang Kerala để xả lũ do mực nước dâng lên ở mức báo động. Điều này khiến một khu vực rộng lớn của bang bị ngập lụt. Ước tính có khoảng 50.000 người đã phải đi sơ tán, hàng trăm ngôi làng bị ngập trong nước lũ, gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và tài sản của người dân.

Trước tình hình nghiêm trọng của mưa lũ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 16/8 đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng nước này tăng cường hơn nữa các chiến dịch cứu nạn, cứu hộ trên toàn bang Kerala. Ông Modi cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan để thảo luận về tình hình lũ lụt tại địa phương này./.

Kiều Giang (The Time of Indian, Economic Times)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/mua-lu-gay-thiet-hai-nghiem-trong-ve-nguoi-va-cua-o-an-do-494264.html