Mưa lũ gây sập trường học, hơn 260 học sinh bơ vơ trước ngày khai giảng

Trường học bị sập do mưa lũ đã khiến hơn 260 học sinh ở huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) bơ vơ trước ngày khai giảng năm học mới.

Ngày 31/8, thông tin từ ông Ngô Sỹ Tâm – Chánh văn phòng UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trường tiểu học xã Trung Sơn đã gần như bị xóa sổ do mưa lũ (7 phòng học, 2 nhà công vụ, 2 thư viện bị sập) khiến 264 học sinh bơ vơ trước thềm năm học mới.

"Đối với những trường học trên địa bàn bị sập, đổ hoàn toàn, UBND huyện đang tính đến phương án mượn địa điểm để các cháu học sinh có phòng học trong khi năm học mới đang chuẩn bị bắt đầu", ông Tâm cho biết thêm.

Trường học sập trước ngày khai giảng, hàng trăm học sinh ở Quan Hóa đang không có nơi để học.

Theo báo cáo nhanh từ UBND huyện Quan Hóa, trên địa bàn huyện từ ngày 28 - 30/8 đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được tại Trạm Khí tượng Thủy văn Hồi Xuân là 136mm, nước các suối dâng cao, các ngầm tràn nước dâng, mực nước Sông Mã cao nhất đo được tại Trạm Hồi Xuân là 60,46m (trên báo động 1 là 1,64m).

Mưa lớn đã gây thiệt hại cho nhiều ngôi nhà, cây trồng, vật nuôi, sạt lở đất và các công trình giao thông của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 50 tỷ đồng.

Giao thông chia cắt do sạt lở đất ở các huyện Quan Hóa, Mường Lát (Thanh Hóa).

Ngoài ra, 5 cột điện cao thế tại xã Trung Thành và đổ 1 cột thu phát sóng viễn thông tại xã Phú Sơn bị đổ khiến nhiều nơi mất sóng liên lạc. Cầu treo Phú Xuân bị đổ làm cô lập 3 bản (Bá, Phé và Mí), cầu treo xã Phú Sơn bị ngập đầu cầu làm cô lập cả xã, cầu treo xã Trung Thành bị đổ làm cô lập cả xã.

Tùng Nguyễn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/mua-lu-gay-sap-truong-hoc-hon-260-hoc-sinh-bo-vo-truoc-ngay-khai-giang-13772