Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở ở Thanh Hóa, hàng ngàn người phải sơ tán

Sáng 18/8, nước sông Mã (đoạn chảy qua TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) dâng cao làm nhiều nơi ngập sâu, sạt lở khiến hơn 6.000 người dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

Chiều 18/8, trả lời PV VTC News, ông Lê Anh Xuân - Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khoảng 10h cùng ngày, nước lũ trên sông Mã dâng cao, ảnh hưởng đến đời sống người dân tại nhiều xã, phường…Nhận thấy tình hình nước dâng diễn biến theo chiều hướng khó kiểm soát, UBND TP tổ chức sơ tán khoảng 1.700 hộ với 6.354 khẩu bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương (TP Thanh Hóa) cho biết, hiện có 7 thôn của xã nằm ở khu vực ngoại đê bị nước sông dâng gây ngập lụt. Chính quyền địa phương báo cáo sự việc lên cấp trên, đồng thời huy động lực lượng đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết ngày 17/8, mưa lũ do hoàn lưu của bão số 4 đã làm 1 người thiệt mạng, 18 căn nhà sập, hư hại, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Một số hình ảnh thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4 tại xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa:

Nước sông dâng cao khiến nhiều nơi tại TP Thanh Hóa chìm trong biển nước.

Ngập lụt nghiêm trọng tại TP Thanh Hóa khiến hơn 6000 người phải di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu số 4 khiến nhiều tuyến đường tại Thanh Hóa bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Mưa lũ làm hư hỏng nhiều nhà dân.

Video: Thanh Hóa, Nghệ An: Nhiều nơi bị chia cắt do lũ lên nhanh

Hoàng Dũng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mua-lu-gay-ngap-lut-sat-lo-o-thanh-hoa-hang-ngan-nguoi-phai-so-tan-d420919.html