Mưa lũ gây ngập lụt ở Thừa Thiên-Huế, cuộc sống của người dân đảo lộn

Hiện nước lũ đang dâng cao, hàng ngàn hộ dân ở vùng trũng ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, gây khó khăn trong sinh hoạt.

Mưa lũ gây ngập lụt kéo dài trong 2 ngày qua tại tỉnh Thừa Thiên-Huế khiến nhiều nhà cửa của dân ngập trong nước, các công trình đê đập bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Hôm nay, nhiều trường học trên địa bàn huyện Phú Lộc bị ngập nặng, học sinh nghỉ học

Đến tối qua (10/12), tại các xã ở vùng thấp trũng như Phong Thu, Phong Bình, Phong Hòa, Phong Chương, huyện Phong Điền vẫn bị ngập nặng. Mưa lớn trong những ngày qua đã làm cho nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã và Quốc lộ 49B đoạn qua Cầu Eo, xã Phong Hòa bị ngập sâu và chia cắt, khiến phương tiện và người không qua lại được, nhiều đoạn nước ngập sâu từ 30 đến 70 cm.

Ông Phan Thanh Đấu, ở thôn Siêu Quần, xã Phong Bình, huyện Phong Điền cho biết các phương tiện đi lại rất khó khăn: "Hiện nay trong làng hầu hết đại bộ phận là nước đã vào nhà. Đi lại khó khăn, toàn bộ đi bằng ghe. Ở đây những nhà thấp, nhà neo đơn ở thôn giúp đỡ di dời vào nhà cao hơn, nhà tầng."

Tại huyện Phú Lộc, mưa lớn cũng chia cắt một số tuyến đường thôn xóm tại các xã Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc.

Theo ông Cái Trọng Như, Chủ tịch UBND xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, mưa to từ tối ngày 9/12 cho đến chiều qua đã làm ngập cục bộ nhiều nhà dân. Đặc biệt từ 3 giờ sáng qua, mưa lớn làm ngập Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn từ 30cm đến nửa mét, làm ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Riêng tại thôn Hòa Mậu và Cao Xuân Đài, nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Nước lũ cũng đã tràn vào nhiều nhà cửa, vườn tược của dân tại xã này.

Ông Cái Trọng Như cho biết, hiện UBND xã Lộc Trì huy động lực lượng giúp dân dời đến nơi an toàn: "Về ngập lụt trên địa bàn Lộc Trì của chúng tôi có 2 thôn phía trên Quốc Lộ 1A là thôn Hòa Mậu và Cao Đức Xã. Bây giờ do ngập úng hơn 80%, có nhà ngập úng 80 đến 90 cm. Lương thực thực phẩm bà con đã kê ở vị trí cao. Tuy nhiên đối với vùng thấp trũng chúng tôi đã chỉ đạo các thôn, các cán bộ phụ trách nếu như tình hình thời tiết xấu chúng tôi có phương án di dời đến nơi cao hơn."

Nhiều nhà dân ở làng Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền bị ngập sâu.

Đến nay tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có một người bị lũ cuốn trôi. Nạn nhân là anh Nguyễn Thế Công, 21 tuổi, trú thôn Chầm, xã Hương Hồ, thị xã Hương Trà. Theo đó, khoảng 12 giờ trưa hôm qua, khi anh Công đi qua tràn khe Ngang nước đột ngột dâng cao, chảy xiết và bị cuốn trôi mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập cục bộ gây ách tắc giao thông.

Trong khi đó, đêm qua, lũ trên các sông lớn như sông Hương, sông Bồ đang vượt mức báo động 1 và tiếp tục dâng cao. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng ra công điện khẩn gửi các cơ quan đơn vị nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo, triển khai đến Ban chỉ huy quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố; 152 xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc sẵn sàng lực lượng cùng các phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu xảy ra.

Theo Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/mua-lu-gay-ngap-lut-o-thua-thien-hue-cuoc-song-cua-nguoi-dan-dao-lon-55658.htm