Mưa lũ gây chia cắt hoàn toàn nhiều địa bàn của tỉnh Phú Yên

Nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa lớn trên diện rộng làm mực nước các sông lên nhanh, các thủy điện đạt cao trình và đang xả lũ với lưu lượng tương đối lớn gây chia cắt hoàn toàn nhiều địa bàn vùng trũng.

Dự báo đêm nay, nước các sông tiếp tục dâng cao, có sông đạt báo động trên cấp 3. Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo các địa phương đang tích cực bám địa bàn, chỉ đạo các biện pháp ứng cứu tại chỗ.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến 17 giờ ngày 1-11, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, Thủy điện Sông Ba Hạ đang xã lũ và chạy máy tổng lưu lượng 2.600 m³/s, tăng 1.000 m³/s so với một giờ trước, đã gây chia cắt ít nhất bảy xã, thị trấn của tỉnh Phú Yên. Trong đó, nặng nhất là huyện miền núi Đồng Xuân với bốn xã bị chia cắt hoàn toàn là Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Quang 1, Phú Mỡ và thị trấn La Hai ngập nặng, phải di dời hơn 500 hộ dân, 1.250 nhân khẩu, gây ngập úng hơn 600 ha cây trồng.

Nhiều đoạn đường sắt bắc - nam qua huyện Đồng Xuân cũng bị sạt lở. Ông Phan Văn Thuyên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Phú Khánh cho biết, tại Phước Lãnh - La Hai, huyện Đồng Xuân có ba điểm sạt lở ở vị trí Km 1.149+223 mố cầu cầu Cây Sung, sạt lở ta luy âm tại Km 1.150+150 và Km1.150+170. “Hiện các đoạn đường này đang được xử lý bằng rọ đá để khắc phục. Dự kiến chiều tối nay đường sắt sẽ thông tuyến trở lại”, ông Thuyên nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân lo lắng: “Hiện nước đã dâng tới thềm, chắc chắc đêm nay nước sẽ vô nhà, nên gia đình tôi phải dọn đồ đạc lên trên lầu, chứ không chủ quan được”.

Nước tiếp tục dâng nhanh, nhiều nhà dân đang phải đối mặt với ngập sâu, chạy lũ.

Ông Trần Quốc Huy, Phó Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân cho biết: “Lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng nhanh. Nhiều tuyến đường như ĐT642, ĐT647 đã bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn; quốc lộ 19C tại cầu tràn xã Xuân Long cũng bị ngập không đi lại được; khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, nhiều nhà dân bị ngập từ 0,5 đến 1 m. Huyện đang tích cực huy động các lực lượng hỗ trợ và vận động nhân dân di dời gấp đến nơi an toàn”.

Dự báo, đêm 1-11, trời tiếp tục mưa to, mực nước các sông dâng nhanh, trong đó sông Ba tại Củng Sơn đạt trên báo động 2, sông Kỳ Lộ tại Đồng Xuân trên báo động 3 khoảng 5 m; các hồ thủy điện tăng lưu lượng xã lũ, lưu lượng nước đổ về hạ du rất lớn, tiếp tục gây chia cắt các địa bàn vùng trũng thấp và sạt lở đất.

Thị sát thực tế tại các địa bàn xung yếu, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết thêm: “Chiều 1-11, thêm nhiều xã của huyện Đồng Xuân, Tuy An và Tây Hòa bị chia cắt mạnh. Tỉnh và các địa phương đã chuẩn bị phương tiện sẵn sàng ứng cứu người dân cùng tài sản và cảnh báo không đi lại tại khu vực nguy hiểm…”.

Để ứng phó, chính quyền các địa bàn xung yếu của tỉnh Phú Yên cũng đã cử người canh trực, cấm người và phương tiện qua lại vùng ngập lụt, giúp dân di dời người, tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn và tuyên truyền cảnh báo chủ động đề phòng mưa lũ, sạt lở đất ngày càng diễn biến phức tạp để giảm thiểu thiệt hại.

TRÌNH KẾ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34576202-mua-lu-gay-chia-cat-hoan-toan-nhieu-dia-ban-cua-tinh-phu-yen.html