Mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa

Thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến cuối ngày 30-8, toàn tỉnh cũng có 199 nhà bị ngập nước, 17 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 11 trâu bò bị chết, gần 80 ha rau màu bị thiệt hại, gần 50 ha lúa bị ngập hoặc hư hỏng, 520m kênh mương nội đồng bị cuốn trôi... Riêng tại huyện Quan Hóa có 9 ngôi nhà bị sập do mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thanh Hóa giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Quốc Toản

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 28 đến 31-8, ở các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa có mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Tính đến sáng 31-8, mực nước sông Mã và sông Bưởi đã lên mức báo động 3, sông Lèn lên mức báo động 2, và tiếp tục lên cao. Các khu vực như xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, lượng mưa đo được là 242mm; xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước 246 mm; huyện Mường Lát 210 mm; huyện Quan Hóa 185 mm; huyện Cẩm Thủy 181,3mm…

Do mưa lớn đã khiến hạ tầng giao thông chịu nhiều thiệt hại với 758m đường giao thôn bị sạt lở. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xuất hiện 14 vị trí hư hỏng; đường vận hành Thủy điện Trung Sơn bị sạt lở 238m tại bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, khối lượng đất, đá sạt khoảng 1.700m3.

Ngày 30-8, do mưa lớn kéo dài, tại bản Lát và bản Poọng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát xảy ra lũ cuốn, 20 hộ dân phải di dời, 10 phòng dãy nhà bán trú của Trường tiểu học Tam Chung bị sập, đường liên thôn qua Đồn Biên phòng Tam Chung đến bản Ón bị sạt lở nhiều đoạn, giao thông bị chia cắt, hệ thống điện lưới, điện thoại bị mất.

Tại khu vực Km 69+800, Quốc lộ 15C thuộc địa phận bản Kéo Té, xã Nhi Sơn đã xảy ra lở núi với khoảng 3.000m3 đất, đá sạt xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Hiện 2 đồn Biên phòng Tam chung, Pù Nhi đã phối hợp với địa phương di dời 20 hộ dân bản Lát và bản Poọng, xã Tam Chung và 1 hộ bản Kéo té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát đến nơi an toàn.

Lúc 11 giờ cùng ngày, tại Km 43+200 Quốc lộ 15C, thuộc bản Poọng 2, xã Hiền kiệt, huyện Quan Hóa, sạt lở ta ly dương khoảng 40m, làm sập 2 nhà dân; tại Km 42+700 Quốc lộ 15C, thuộc bản Poọng 1, xã Hiền kiệt, huyện Quan Hóa, sạt lở đất làm sập 1 nhà dân, không có thiệt hại về người.

Tiếp đó, lúc 14 giờ 30 phút, tại bản Lìn, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, đất, đá sạt lở và vùi lấp toàn bộ căn nhà và bà Hà Thị Ăn, sinh năm 1958. Đồn biên phòng Trung Lý cử lực lượng tiếp cận hiện trường để cứu hộ, cứu nạn. Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút, tại bản Chiềng Nưa, xã Mường Lý, chị Vi Thị Sen, sinh năm 1983, đi làm về qua suối Chiềng Nưa bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Ngoài ra, tại các đường giao thông vành đai đi huyện Quan Sơn, từ trung tâm xã đi các bản bị chia cắt.

Tại khu vực đi vào bản Yên, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, cách Đồn Biên phòng Mường Mìn khoảng 500m, bị sạt lở khoảng 2.000m3 đất đá, với chiều dài khoảng 200m. Đồn Biên phòng Mường Mìn đang phối hợp với chính quyền xã khắc phục điểm sạt lở trên. Hiện giao thông ra vào địa bàn huyện Mường Lát bị cô lập. Hệ thống thông tin liên lạc và điện lực nhiều huyện miền núi bị gián đoạn bởi 6 cột điện và cột thu sóng bị đổ, 6 máy phát điện mini bị lũ cuốn trôi.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã thành lập tổ công tác đến các địa bàn trọng yếu trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các đồn Biên phòng tiếp tục tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương rà soát nắm các hộ dân trong khu vực nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, quét, vỡ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, tiếp tục đưa các hộ dân trong khu vực có nguy cơ mất an toàn di dời đến nơi an toàn; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết; duy trì nghiêm chế độ thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Quốc Toản

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/mua-lu-gay-anh-huong-nghiem-trong-tai-cac-huyen-mien-nui-tinh-thanh-hoa/