Mưa lũ đầu mùa làm 4 người chết và bị thương

Mưa lũ xảy ra tại Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng vào đêm 28/5 và ngày 29/5 đã làm 4 người chết và bị thương. Ước tính thiệt hại khoảng gần 1,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái về tình hình thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất và dông lốc đêm 28/5 và ngày 29/5, mưa lớn đã làm 2 người chết là N.T.T. (SN 2009 trú tại xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, Hà Giang) và H.V. N. (SN 1967, trú tại xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái). Sạt lở đất còn làm 2 người khác tại tỉnh Hà Giang bị thương.

Mưa lũ cũng làm 53 ngôi nhà bị sập, tốc mái (Hà Giang: 5 nhà; Yên Bái: 47 nhà; Bắc Kạn: 1 nhà); 26,2 ha diện tích lúa bị ngập úng, đổ gẫy (Hà Giang: 5,1 ha; Bắc Kạn: 21,1 ha); 17,7 ha diện tích hoa màu bị thiệt hại (Hà Giang: 1,5 ha; Bắc Kạn: 16,2 ha). Về giao thông, thủy lợi: 1.750 m3 đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông (Hà Giang: 300 m3; Bắc Kạn: 1.450 m3).

Ước tính thiệt hại khoảng 1,430 tỷ đồng (Hà Giang: 300 triệu đồng; Bắc Kạn: 850 triệu đồng; Yên Bái: 280 triệu đồng).

 Mưa lũ bất ngờ tại huyện Bảo Lâm (Cao Bằng)

Mưa lũ bất ngờ tại huyện Bảo Lâm (Cao Bằng)

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, dự báo mưa lớn diễn ra trên diện rộng và lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cảnh báo: Từ ngày 31/5 đến ngày 02/6 có khả năng xuất hiện trở lại một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Để ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc công văn số 62/TWPCTT ngày 27/5/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ động ứng phó với mưa lũ.

Diễn biến mưa, lũ, dông lốc, sét còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ, dông lốc; thông tin trên truyền hình, phát thanh, mạng internet và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh; thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình diễn biến thiên tai về Văn phòng thường trực.

Mai Đỉnh(TH)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/mua-lu-dau-mua-lam-4-nguoi-chet-va-bi-thuong-300774.html