Mưa lũ cướp đi hơn 173 tỉ đồng của một huyện tại Quảng Nam

Mưa lũ chưa từng có trong lịch sử đã gây thiệt hại rất nặng cho huyện miền núi Tây Giang của tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo của UBND huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), do ảnh hưởng của bão số 5, từ tối 16 đến ngày 18-9, trên địa bàn huyện có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa đo được từ 250-330 mm. Mưa lớn đã gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở đất làm thiệt hại hơn 173,4 tỉ đồng (ước tính đến sáng 20-9).

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại huyện Tây Giang

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại huyện Tây Giang

Cụ thể, mưa lũ đã làm mất điện trên toàn địa bàn huyện Tây Giang từ 5 giờ sáng 18-9. Đến nay, chỉ các xã vùng thấp có điện trở lại, dự kiến đến ngày 22-9 mới cung cấp điện trở lại cho toàn huyện. Ước tính thiệt hại của ngành điện khoảng 3 tỉ đồng.

Clip: Cảnh giải cứu 9 người dân bị cô lập bởi dòng nước lũ tại xã A Tiêng, huyện Tây Giang

Mưa lớn đã khiến toàn bộ tuyến đường ĐT, ĐH, các tuyền đường đi vùng cao và các tuyến giao thông nông thôn tại địa bàn các xã đều bị sạt lở, nhiều tuyến đường bị đứt gãy gây cô lập hoàn toàn, nhất là 4 tuyến đường lên các xã vùng cao; nhiều cây cầu bê tông, cầu treo bị lũ cuốn trôi. Ước tính thiệt hại trong lĩnh vực giao thông khoảng 126 tỉ đồng. Hiện nay, mới chỉ có tuyến đường Hồ Chí Minh đến trung tâm huyện được khắc phục thông tuyến.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Tây Giang bị chia cắt Ảnh: Pơloong Plênh

Theo thống kê, tất cả 70 công trình thủy lợi trên địa bàn huyện bị sạt lở, bồi lấp, cuốn trôi, hư hỏng…, ước thiệt hại 15 tỉ đồng; 97 công trình nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, thiệt hại 12 tỉ đồng; trường học bị thiệt hại khoảng 3,2 tỉ đồng; nhà cửa, tài sản bị thiệt hại khoảng 5,3 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây nông nghiệp, cây dược liệu bị hư hỏng; gần 400 con gia súc, hơn 3.900 con gia cầm, nhiều hồ cá của người dân bị cuốn trôi…, gây thiệt hại khoảng 8,9 tỉ đồng.

Nhiều tài sản, gia súc, gia cầm của người dân bị trôi theo lũ

UBND huyện Tây Giang đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ khẩn cấp 65 tỉ đồng để huyện kịp thời khắc phục giao thông trên tuyến đường huyết mạch, cầu treo, nước sinh hoạt, thủy lợi, xử lý các điểm giao thông xung yếu, hỗ trợ khôi phục sản xuất cho nhân dân...

Được biết, hiện nay người dân trên địa bàn huyện Tây Giang vốn dĩ rất khó khăn nay càng thiếu thốn hơn. Những ngày qua, một vài nhóm thiện nguyện đã lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng đóng góp tiền, lương thực, thực phẩm, áo quần, sách vở... để giúp đỡ bà con nhân dân huyện Tây Giang vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mua-lu-cuop-di-hon-173-ti-dong-cua-mot-huyen-tai-quang-nam-2020092016251058.htm