Mưa lũ bất ngờ gây ngập lụt tại Bình Thuận

Tối 22-10, tại huyện Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết (Bình Thuận) có mưa lớn trên diện rộng khiến nước đã tràn qua đập thủy lợi Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, gây lũ ở hạ lưu. Nhiều nhà dân và hàng nghìn ha cây thanh long và cây trồng các loại ở xã Mương Mán và Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam bị ngập nặng.

Hầu hết diện tích thanh long dọc theo sông Cà Ty, thuộc địa bàn xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam đều bị ngập.

Hầu hết diện tích thanh long dọc theo sông Cà Ty, thuộc địa bàn xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam đều bị ngập.

Theo nhiều người dân ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, địa phương bị ngập nặng nhất cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 23-10 nước từ sông Mường Mán dâng lên rất nhanh tràn vào nhà gây ngập nặng. Nhiều nhà ngập bị ngập tới mái.

Rất nhiều diện tích thanh long của bà con đang chuẩn bị thu hoạch bị ngập lên tới ngọn, làm cho trái thanh long bị hư phải chặt bỏ. Ngoài ra, tất cả bóng đèn compact dùng chong thanh long cho ra trái vụ đều bị hỏng. Do nước vẫn còn ngập rất nhiều, nên chính quyền địa phương vẫn chưa thống kê hết thiệt hại của bà con.

Thanh long ra trái chuẩn bị thu hoạch, nhưng bị ngập đều bị hư phải chặt bỏ.

Theo dự báo, khu vực Bình Thuận tối nay, 23-10, có nơi mưa vừa, mưa to, nước trên sông Cà Ty tại Mương Mán tiếp tục lên cao. Để chủ động phòng, tránh, ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận yêu cầu huyện Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết thông báo cho người dân biết để chủ động phòng, tránh lũ kịp thời; đồng thời các địa phương phải có phương án di dời dân ra khỏi vùng lũ lụt nguy hiểm; chuẩn bị sẵn các phương tiện, lực lượng, vật tư để chủ động ứng phó, sơ tán; tổ chức trực ban, phân công sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lũ tại địa phương.

Cán bộ thôn tới từng vườn của dân thống kê mức độ thiệt hại.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34487402-mua-lu-bat-ngo-gay-ngap-lut-tai-binh-thuan.html