Mưa lớn, vùng trũng Bình Sơn nhiều nơi bị chia cắt

Vào chiều nay (11.10), mực nước sông Trà Bồng đang tiếp tục dâng cao hơn so với thời điểm cơn bão số 6 vừa cập vào đất liền. Nhiều vũng trũng ở Bình Sơn hiện đang tiếp tục bị chia cắt. Việc đi lại của người dân gặp khó khăn, trở ngại.

Mực nước trên sông Trà Bồng (cầu thị trấn Châu Ổ) vào chiều nay.

Theo người dân địa phương, so với thời điểm sáng nay thì chiều nay mực nước dâng lên khá cao.

Với lượng nước hiện tại thì các xã vùng hạ lưu ven sông Trà Bồng đang bị ngập nặng.

Cầu tràn đoạn Tỉnh lộ 621 từ thị trấn Châu Ổ đi Bình Phước bị chia cắt. Ông Lâm Bá Cảnh, người dân địa phương cho biết: "Đoạn đường này năm nào cũng bị chia cắt với vài trận mưa lớn. Từ đêm qua, khi hay tin về cơn bão số 6, lực lượng chức năng đã khuyến cáo người dân không được qua lại".

Mực nước tại cầu Ô Sông, ở xã Bình Long cũng đang dâng cao.

Gần 400 hộ dân ở thôn Long Yên, xã Bình Long đã bị cô lập từ sáng sớm nay. Lực lượng chức năng địa phương thường xuyên chia nhau trực, không cho người dân qua lại. Trưởng Công an xã Bình Long- Đại úy Huỳnh Thanh Cường cho hay: "Mưa lớn vẫn đang diễn biến phức tạp, mực nước ở các sông vẫn đang dâng cao, nguy hiểm khó lường, vì thế việc trực gác sẽ đảm bảo an toàn, phòng trường hợp người dân chủ quan".

Đường vào thôn Long Yên. Người dân không thể qua lại.

Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì trong đêm nay nhà của các hộ dân thôn Long Yên có thể bị ngập sâu trong nước.

Một tuyển đường ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp bị chia cắt đã cô lập hàng trăm hộ dân từ tối qua.

T.Hậu- T.Tiên

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202010/mua-lon-vung-trung-binh-son-nhieu-noi-bi-chia-cat-3025569/