Mưa lớn + triều cường: Cảnh báo ngập lụt tại TP.HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ

TGTTO Hôm nay (21/10), tại các tỉnh Nam Bộ có mưa lớn, nguy cơ ngập lụt do triều cường dâng cao.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C.

Người dân tại TP.HCM cần đề phòng ngập lụt tại các vùng trũng thấp. Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi 21 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, ngày nắng, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, co nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng – Bình Định ngày có nơi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng 15-30mm/12h, có nơi trên 30mm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ cũng có kiểu thời tiết tương tự khi mưa chủ yếu về chiều tối và đêm, ban ngày trời sẽ có nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Hiện tại, rãnh áp thấp ngày hôm qua vẫn đang tiếp tục hoạt động mạnh với một vùng áp thấp ở tại biển ngoài khơi Nam Bộ có vị trí lúc 1 giờ ở khoảng 8,0-9,0 độ Vĩ Bắc; 104,5-105,5 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp với rãnh áp thấp phân tích trên, trong ngày và đêm nay, ở vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,0-2,0m; biển động.

Đồng thời, mực nước sông Sài Gòn và sông Cửu Long đang lên cao. Dự báo trong những ngày tới, mực nước tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 25-27/10/2018.

Vì vậy, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP.HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Tại TP.HCM, ban ngày trời nắng,nhiều mây, chiều tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất không quá 24 độ C, cao nhất không quá 32 độ C.

ANH DŨNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/mua-lon-trieu-cuong-canh-bao-ngap-lut-tai-tp-hcm-vinh-long-can-tho-15659.html