Mưa lớn tiếp diễn, lũ quét, sạt lở đất đe dọa 9 tỉnh phía Bắc

Trưa nay (4//8), Ban Chỉ đạo T.Ư vê Phòng, chống thiên tai đã phát đi Công điện số 27/CĐ-TW cảnh báo về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn và chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, từ nay tới ngày 5/8, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Tại 9 tỉnh vùng núi phía Bắc gồm: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Bên cạnh đó, từ ngày 5 – 6/8, trên sông Đà, sông Thao sẽ xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 -4m.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai yêu cầu 9 địa phương nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ. Thông tin kịp thời ,đầy đủ để người dân biết, chủ động phòng, tránh. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung huy động lực lượng, khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức lực lượng, phương tiện kiểm soát giao thông tại những khu vực ngầm tràn, đường bị ngập nước, bến đò ngang, đò dọc để bảo đảm an toàn cho việc đi lại của người dân…

Theo nhận định, với diễn biến mưa hiện nay, nhiều khả năng sáng mai (5/8), sẽ phải mở 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình. Do đó, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương rà soát phương án phòng chống lũ cho vùng hạ du. Các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tần suất thông tin về diễn biến mưa lũ, trong đó kết hợp cả hướng dẫn người dân các giải pháp ứng phó với thiên tai…

Lâm Nguyễn

Theo Kinh tế và Đô thị

Nguồn Seatimes: http://seatimes.com.vn/mua-lon-tiep-dien-lu-quet-sat-lo-dat-de-doa-9-tinh-phia-bac-n105120.html