Mưa lớn tại Khánh Hòa, nhiều nơi bị ngập sâu, sạt lở

Mưa lớn từ ngày 17 kéo dài sang ngày 18/11 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở và ngập sâu trong nước.

Sáng 18/11, tại khu vực phía bắc TP. Nha Trang nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Nhiều gia đình phải gia cố nhà cửa, chèn bao tải cát để chống nước vào nhà.

Người dân căng dây cảnh báo nước lũ không thể lưu thông.

Người dân chống ngập, gia cố nhà cửa.

Nhiều khu vực nước chảy siết.

Dải phân cách giữa Quốc lộ 1 bị lũ cuốn trôi tại khu vực xã Vĩnh Lương (TP.Nha Trang).

Do mưa lớn nên sáng nay, toàn tuyến Đại lộ Nguyễn Tất Thành (TP. Nha Trang đi Sân bay Cam Ranh) bị tê liệt hoàn toàn. Các phương tiện tham gia giao thông không thể lưu thông được trên tuyến đường này.

Xe máy dính bùn đất không thể di chuyển.

Cũng trong ngày 18/11, trên địa bàn tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang) xảy ra một vụ vỡ hồ chứa nước nhân tạo của Khu dân cư nhà ở cao cấp Hoàng Phú. Sự việc đã khiến 2 người chết, 1 người mất tích hiện đang tìm kiếm và 1 người bị thương nặng.

Theo Báo Khánh Hòa

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/khanh-hoa-mua-lon-nhieu-noi-bi-ngap-sau-sat-lo-15865