Mưa lớn tại Hà Nội giờ tan tầm, nhiều tuyến phố ngập úng

Cơn mưa vào giờ tan tầm tại Thủ đô chiều 31/7 đã gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu từ 0,2m - 0,4m.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, vào lúc 18h chiều 31/7, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa to đến rất to tại các các quận Hoàng Mai, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy. Dự báo, mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra trong 1 - 2 giờ tới trên khu vực nội thành Hà Nội.

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu ngập từ 0,2m - 0,4m, đặc biệt tại các tuyến phố như: Tân Mai, Khu vực Linh Đàm, Trương Định, Minh Khai, Hoàng Cầu, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Lương Đình Của.

 Ghi nhận tại hồ Định Công (quận Hoàng Mai) lúc 18h chiều 31/7. Ảnh: Vân Nhi

Ghi nhận tại hồ Định Công (quận Hoàng Mai) lúc 18h chiều 31/7. Ảnh: Vân Nhi

Tại ngõ 99 phố Định Công, nhiều gia đình đã phải đắp bờ ngăn nước vào nhà. Ảnh: Vân Nhi.

Trên phố Định Công (ngõ 99), mức nước ngập đã hơn 20cm lúc 18h30. Ảnh: Vân Nhi.

Ngõ 274, nối từ phố Định Công ra đường Vành đai 2.5 chìm sâu trong nước. Ảnh: Vân Nhi.

Trên bản đồ úng ngập của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội, vào 18h30 đã có hơn 10 điểm úng ngập được đánh dấu gồm: Phạm Ngọc Thạch, phố Minh Khai, phố Thanh Đàm, phố Nguyễn Chính; đường Giải Phóng (bến xe phía Nam), quốc lộ 6 - Yên Nghĩa, đại lộ Thăng Long (ngã ba giao Lê Trọng Tấn), phố Trần Bình, phố Phan Văn Trường, phố Hoa Bằng, ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân, đường Trường Chinh (đoạn qua bảo tàng Phòng không Không quân)...

Đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) nước đã ngập đến nửa bánh xe. Ảnh: Lê Phúc.

Lực lượng CSGT phân làn trong mưa

Lượng mưa lớn nhất trong những giờ qua ghi nhận là tại Tân Mai (phố Nguyễn Chính) từ 17h39 - 31/07/2018 đến 19h34 - 31/07/2018 lên đến 89mm. Tiếp sau đó là Linh Đàm; Kim Liên; Hai Bà Trưng dao động từ 77 - 86 mm. Ảnh: Ngọc Hải.

Mưa gây ngập khá nặng phố Lương Thế Vinh; các tuyến đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương... cũng có thời điểm ngập từ 10 - 20cm. Ảnh: Ngọc Hải.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được ở nội thành phổ biến từ 20 - 85,5mm; ngoại thành thấp hơn nhiều, chỉ từ 5 - 57mm. Do đó các điểm úng tắc cục bộ chỉ tập trung ở nội thành, khu vực ngoại thành không ghi nhận được thông tin phản ánh nào về tình trạng ngập do mưa lớn. Ảnh: Ngọc Hải.

Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội cũng đã mở các cửa phai tăng cường tại khu vực hồ điều hòa Yên Sở vào lúc 17h50; đập Thanh Liệt mở 1 cửa 20% lúc 18h30 để hỗ trợ hạ mực nước sông Nhuệ; các trạm bơm Đồng Bông 1, Cổ Nhuế, Yên Sở vẫn đang tiếp tục vận hành để tiêu thoát nước trên hệ thống. Ảnh: Ngọc Hải.

Vân Nhi - Ngọc Hải - Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mua-lon-tai-ha-noi-gio-tan-tam-nhieu-tuyen-pho-bi-canh-bao-ngap-nang-322080.html