Mưa lớn tại Ấn Độ làm 18 người thiệt mạng

Mưa không ngớt tại nhiều khu vực miền Bắc Ấn Độ trong ngày 10/10 khiến các trường học tại một số thành phố phải đóng cửa, trong bối cảnh mùa mưa muộn bất thường tiếp tục gây nhiều thiệt hại ở nước này.

Người dân di chuyển trên tuyến đường ngập lụt do mưa lớn tại Amritsar, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người dân di chuyển trên tuyến đường ngập lụt do mưa lớn tại Amritsar, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhà chức trách cho biết đã có 18 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn do mưa trong 24 giờ qua tại bang Uttar Pradesh, trong đó có người bị đuối nước và điện giật.

Tổng Cục khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các bang Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh ở Tây Bắc nước này và nhiều khu vực thuộc bang Rajasthan cho đến ngày 11/10. Mùa mưa thường kết thúc ở Tây Bắc Ấn Độ từ giữa tháng 9, trong khi trên cả nước kết thúc vào giữa tháng 10.

Một số chuyên gia môi trường cho rằng biến đổi khí hậu đã gây ra thời tiết mưa bất thường.
Trong ngày 9/10 nhiều khu vực ở Tây Bắc Ấn Độ ghi nhận lượng mưa bằng 1293% lượng mưa bình thường, trong đó bang Uttar Pradesh ghi nhận lượng mưa lên tới 22,5 mm.

Tuy nhiên mưa cũng làm cho không khí sạch hơn. Theo trạm theo dõi ô nhiễm không khí của Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi, không khí ở thủ đô Ấn Độ cải thiện đáng kể do mưa cuối tuần với chỉ số chất lượng sáng 10/10 là 36, tức là ở mức tốt.

Nước láng giềng Pakistan cũng bị tác động bởi lũ lụt chưa từng thấy. Chính phủ nước này cho rằng biến đổi khí hậu gây ra mưa lớn bất thường và đẩy nhanh quá trình tan băng ở các sông băng trên dãy Himalaya.

Mưa lớn trong 5 ngày qua cũng đã gây lở đất và lũ lụt trên khắp Nepal, khiến nhiều du khách đi bộ và người leo núi tại một số địa điểm bị mắc kẹt.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/mua-lon-tai-an-do-lam-18-nguoi-thiet-mang-20221010160201420.htm