Mưa lớn sập nhà làm bé gái 2 tuổi tử vong

Bé gái 2 tuổi người dân tộc Vân Kiều ở Quảng Trị đã tử vong do sập nhà vì mưa lớn trong 2 ngày qua.

Ngày 17/10, lãnh đạo UBND xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất làm sập nhà, khiến một bé gái 2 tuổi tử vong.

Mưa lớn trở lại trong 2 ngày qua đã khiến nhiều khu vực ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị ngập sâu trong nước.

Mưa lớn trở lại trong 2 ngày qua đã khiến nhiều khu vực ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị ngập sâu trong nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng nay, mưa lớn trên địa bàn đã gây sạt lở đất khiến ngôi nhà của gia đình bà Hồ Thị La Ham, người Vân Kiều ở thôn Tà Rùng (xã Húc) bị sập. Vụ sập nhà đã làm cháu Hồ Thương Th. (SN 2018) con của bà Ham tử vong, bà Ham bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân thôn Tà Rùng đã đưa bà Ham tới trạm Y tế xã Húc để điều trị.

“Hiện tại cầu tràn Ván Ri (đường dẫn đến ngôi nhà bà Ham) đã bị gãy, nước lũ chảy xiết nên lực lượng của xã không thể tiếp cận hiện trường”, ông Hồ Văn Ka Rai, Chủ tịch UBND xã Húc cho biết.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/mua-lon-sap-nha-lam-be-gai-2-tuoi-tu-vong-d162496.html